Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

6 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam có lịch trình liên quan đến Đà Nẵng

Thứ Năm 06/08/2020 | 20:40 GMT+7

VHO- Chiều ngày 6.8,  Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid -19, trong đó có 6 ca ở Quảng Nam, có độ tuổi từ 30-51, liên quan Đà Nẵng. Trong đó có 2 trường hợp là bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, 3 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó (BN 562, BN456, BN592), 1 người chăm sóc người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. 

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin cụ thể về các trường hợp mới công bố chiều ngày 6.8 như sau: 
BN 719:  Nam, 28 tuổi, địa chỉ tại tổ 20, thôn Bình Khương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình. Làm thợ cắt tóc tại nhà.         
Sáng ngày 23.7, bệnh nhân chăm ông nội tại tầng 2, khoa Hồi sức tích cực, sau đó chuyển lên khoa Ngoại Tiêu hóa- Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (BVĐK Đà Nẵng).  
Từ ngày 24-31.7, bệnh nhân mở cửa tiệm cắt tóc tại nhà từ 8h-16h, có khoảng gần 10 khách đến cắt tóc mỗi ngày. Thỉnh thoảng có đến ăn sáng tại quán mỳ ở cùng thôn. Buổi chiều đến nhà bà ngoại cùng thôn. Từ 4h45 đến 6h sáng, cùng với 4 người bạn của mình đi tập Gym tại Phòng Gym ở thị trấn Hà Lam, Thăng Bình.
 Ngày 26.7, dự đám nhà mới tổ 24, thôn Bình Khương, đám có  khoảng 10 - 12 bàn. Sáng ngày 28.7, có uống café tại quán ở trong thôn. 
Từ ngày 3.8, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 
BN 720:  Nam, 30 tuổi, địa chỉ tại tổ 1, thôn Tiên Đỏa, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình. Là thợ sửa điện thoại, ở cùng nhà với mẹ, vợ, con trai ( 16 tháng tuổi), em gái và em rể. 
 Ngày 18-21.7, bệnh nhân điều trị chấn thương cột sống thắt lưng tại phòng 207, tầng 2, khoa Ngoại Thần kinh (cơ sở 2), BVĐK Đà Nẵng. 
 Từ ngày 22-28.7, về lại nhà và  đi làm tại cơ sở sửa chữa điện thoại T.L (đường Tiểu La, TT Hà Lam, Thăng Bình), tại đây thường xuyên tiếp xúc, ăn trưa cùng 4 thành viên trong gia đình chủ cơ sở và 1 bạn cùng làm việc và 2 người khác trú tại Tiên Đỏa, Bình Sa, có đi mua nước uống tại tiệm tạp hóa gần đấy. 
Từ ngày 29.7 đến 3.8, tự cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 5.8 được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. 
BN 721 : Nam, 26 tuổi, địa chỉ thôn Nam Hà, xã Điện Trung,Thị xã Điện Bàn, là nhân viên văn phòng. 
Bệnh nhân là con ruột của BN 562 (công bố chiều ngày 1.8)
Từ ngày 21-25.7, bệnh nhân làm việc công ty thực phẩm Sáng Ngọc, lô C2 – 11 đường Trần Nhân Tông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Chiều ngày 25.7, về nhà tại xã Điện Trung. Sau khi nghe thông tin BVĐK Đà Nẵng có nhiều người mắc bệnh Covid – 19, mẹ ruột là BN562 có ra chăm người thân (BN 436, BN 443 – công bố tại Đà Nẵng ngày 28.7) ở BVĐK Đà Nẵng từ ngày 22-24.7 tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc BVĐK Đà Nẵng nên bệnh nhân xin công ty cho tự cách ly và làm việc tại nhà.
Từ ngày 25-28.8, : bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Chỉ làm việc tại nhà và tiếp xúc với người trong nhà. Hiện những người nhà đã được đưa đi cách ly tập trung;
 Ngày 1.8,  mẹ bệnh nhân được công bố ca 562 mắc Covid-19, bệnh nhân là F1 được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. 
BN 722 : Nữ, 68 tuổi, địa chỉ  tổ 5, thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên. Nghề nghiêp nội trợ.                     
18h00 ngày 18.7,  ra dự đám tang tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang; khoảng 16h00  chiều ngày 19.7, có tiếp xúc trực tiếp với BN456 trong đám tang ( BN 456-  công bố ở Đà Nẵng ngày vào trưa 30.7).  
 Từ ngày 21-30.7, ở địa phương, có đi chợ tại thôn Trung Đông, có tiếp xúc với hàng xóm. 
Ngày 31.7, đi khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Duy Trung, sau đó cách ly tại nhà. Từ chiều ngày 2.8, cách ly tại khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. 
BN 723 : Nữ, 56 tuổi, địa chỉ tổ 2, thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Đây là con ruột của BN 592 ( công bố ngày 2.8). 
 Ngày 25-26.7, nuôi mẹ là BN592 tại phòng 505, khoa Nội, Bệnh viện Bình An, huyện Duy Xuyên, không đi đâu (không rõ tiếp xúc). 
 6h00 ngày 28.7, đi cùng chồng đến  Phòng khám TTYT Duy Xuyên để xin thuốc, sau đó về nhà và không đi đâu. 
10h00 ngày 30.7, đưa mẹ xuống Khoa Cấp cứu - TTYT huyện Duy Xuyên, sau đó về ở nhà, không đi đâu. 
Ngày 2.8,  đi khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Duy Trung cùng chồng và được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung cùng ngày.
BN 729 : Nữ, 52 tuổi, địa chỉ tại thôn Nam Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình. Nghề nghiệp buôn phế liệu tại Đà Nẵng.
Bệnh nhân sống cùng chồng, 2 con trai, con dâu và cháu nội. 
Ngày 20.7, nhập viện khoa Nhiệt đới - BVĐK Đà Nẵng để điều trị sốt xuất huyết Dengue. Ngày 23.7, chuyển sang điều trị tại phòng 500, tầng 5, Khoa Nội. Trong thời gian nằm viện, bệnh nhân được con trai chăm sóc.
Chiều 24.7, xuất viện về nhà, chủ yếu ở trong nhà, không đi ra ngoài, có đi chợ Lạc Câu ( xã Bình Dương) 2 lần, có 2 người hàng xóm đến thă. 
Ngày 3.8, đến trạm y tế khai báo, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 


Lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Thăng Bình

Như vậy, trong ngày 6.8, tại Quảng Nam đã ghi nhận 9 ca mắc mới. Trong đó, 3 trường hợp ghi nhận vào sáng ngày 6.8 có BN 715 là con của BN 593 và là em của 2 BN 547, 625 ( trú tại phường Cẩm An, tỉnh Quảng Nam);  BN 716 và BN 717 ( trú tại huyện Duy Xuyên) đi dự đám tang và tiếp xúc với bệnh nhân 456 ( công bố ở Đà Nẵng ngày vào trưa 30.7).  
3/6 ca mới công bố chiều ngày 6.8 đều ở huyện Thăng Bình. Tại địa phương này trước đó đã có 1 gia đình có 7 người đều mắc Covid-19 (trú tại khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). 

Ngày 5.8, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Thăng Bình về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ông Tân đã yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát, truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19… để tổ chức cách ly, dập dịch; nhất là phải nắm bắt được người từ các bệnh viện ở Đà Nẵng về, những người về từ Đà Nẵng sau ngày  18.7 phải thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Đồng thời thống nhất phương án tạm dừng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình vì người dân không có nhu cầu đến khám chữa bệnh trong giai đoạn hiện nay và thực hiện các quy định/quy trình về sàng lọc, phun thuốc khử trùng, tiêu độc, khử khuẩn bề mặt môi trường… làm sạch Trung tâm Y tế theo quy định. Không thực hiện phong tỏa hoặc thiết lập vùng cách ly quy mô toàn cơ sở khám chữa bệnh 
Tiếp tục thành lập thêm một số khu cách ly tập trung tại các trường cấp 1, cấp 2 để triển khai thực hiện cách ly bắt buộc (tuyệt đối không thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với trường hợp F1. 
 Xử lý rác thải đối với khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam- đang thực hiện phong tỏa, cách ly  theo quy trình rác thải nguy hại (dễ lây nhiễm, nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người) trong thời gian phong tỏa. 

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, tính từ ngày 25.7 đến 18h00 ngày 06.8, đã triển khai thực hiện 5.332 mẫu xét nghiệm trong đó có 48 mẫu dương tính với SARS-CoV-2;  4.667 mẫu âm tính  và  617 mẫu đang chờ kết quả. 
 Hiện đang cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung cho 2.716 người (số cách ly mới trong ngày: 292 người) ;  tại cơ sở y tế cho 283 người (số cách ly mới trong ngày: 34 người); tại các nhà/nơi lưu trú cho 31.081 người (số cách ly mới trong ngày: 6.664 người). 

KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top