Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

19 Tháng Ba 2024

Hàng rong bao vây thành phố “mộng mơ”

Thứ Tư 08/07/2020 | 10:12 GMT+7

VHO- Hiện nay, một số khu vui chơi, vườn hoa, công viên, quảng trường ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra tình trạng bán hàng rong tràn lan, “chèo kéo” khách du lịch khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và gây phản cảm.

Nhiều người bán hàng rong tại các điểm vui chơi, bán hàng “chèo kéo” du khách

Theo chân một sốđoàn du khách, Văn Hóa đến khu vực hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, công viên Yersin và các khu vực lân cận TP Đà Lạt ở đâu cũng thấy sự hiện diện của “đội quân” hàng rong. Tại khu vực quảng trường Lâm Viên và công viên Yersin đủ loại hàng rong từ đồ ăn, thức uống đến các loại kính mắt, đồ chơi trẻ em… “bao vây”. Khi cókhách du lịch đến, ngay lập tức người bán hàng rong sẽ tiếp cận nài nỉ, chèo kéo khách mua hàng. “Anh ơi! Chịơi… mua kính giùm em nhé, loại này tốt lắm là kính đổi màu, mua đi du lịch tiện lợi lắm”, một đối tượng bán kính bám theo đoàn khách liến láu mời chào. Tại bờ hồ Xuân Hương nhiều người bán đồ ăn xúc xích, bánh mì, đồ ăn vặt… cũng bám theo các vịkhách. “Chúng tôi cảm thấy rất khóchịu, thậm chí bức xúc khi đang vui chơi lại bịnhiều đối tượng bán hàng rong đeo bám “chèo kéo” làm phiền. Tình trạng buôn bán hàng rong cũng làm xấu đi cái nhìn của du khách vềĐà Lạt, cơ quan chức năng tại địa phương này cần cóbiện pháp chấn chỉnh dứt điểm”, một du khách tại Vườn hoa TP Đà Lạt cho biết.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết, để ngăn chặn việc buôn bán hàng rong trên địa bàn thành phố, đơn vịđã cho thành lập tổ công tác liên ngành để thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường quanh khu vực thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, công viên Yersin… Theo đó, tổ công tác này gồm hàng chục người thuộc các phòng, ban và chính quyền các phường trực thuộc TP Đà Lạt. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ từ 14 - 22 giờ hằng ngày để xử lý tình trạng buôn bán hàng rong, kinh doanh các dịch vụ tự phát, câu cá, sử dụng loa phóng thanh, ca hát, đốt lửa, xả rác... Tuy nhiên, lực lượng còn mỏng và các đối tượng bán hàng rong lại rất nhiều nên chưa thể xử lý dứt điểm.

Liên quan đến việc nhiều người bán hàng rong chèo kéo khách du lịch, đại diện Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết, vấn nạn hàng rong đang là vấn đề đáng lo ngại của ngành du lịch địa phương. Theo đại diện Sở VHTTDL, việc xử lý dứt điểm tình trạng trên cần có sựphối hợp và vào cuộc quyết liệt của nhiều cơ quan như Công an, trật tựđô thị, chính quyền thành phốvà ngành du lịch.

 XUÂN HƯỚNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top