Cả nước đón khoảng 8 triệu lượt khách dịp lễ 30.4-1.5

NGUYỄN ANH - CẨM TÚ; ảnh M.ĐƯỜNG, H. BẮC

VHO - Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay (từ 27.4 đến 1.5), ngành Du lịch ước phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú.

Cả nước đón khoảng 8 triệu lượt khách dịp lễ 30.4-1.5 - ảnh 1
Cả nước đón khoảng 8 triệu lượt khách dịp lễ 30.4-1.5

Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng 60%, trong những ngày cao điểm đạt trên 70%, một số điểm đến ven biển đạt tỷ lệ lấp đầy 95-100% trong thời gian nghỉ lễ.

Ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới

Trước thời gian nghỉ lễ 30.4 – 1.5 và chuẩn bị cho cao điểm du lịch hè 2024, nhiều hoạt động kích cầu đã được các địa phương, doanh nghiệp triển khai. Tại Ngày hội Du lịch TP.HCM đã có gần 400 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm với ưu đãi lên đến 50% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn được giới thiệu cho du khách.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội (VITM) 2024 nửa đầu tháng 4 cũng đã có nhiều gói sản phẩm ưu đãi, tặng quà, voucher, bốc thăm trúng thưởng, giảm giá phòng từ 10-45%, hơn 10.000 tour, sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp cho khách hàng với giá giảm từ 15-20%.

Ngoài ra, nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch đã tổ chức các chương trình kích cầu, giảm giá, khuyến mại sản phẩm, dịch vụ dịp nghỉ lễ và hè 2024 như: Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 “Quảng Nam - Miền xanh Di sản"; Sun World Hon Thom áp dụng ưu đãi mua vé cáp treo được tặng vé tham quan Cầu Hôn, giảm 15% giá vé show diễn Nụ hôn của biển cả và tặng kèm vé Cầu Hôn; Charm Resort Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) mở cửa đón khách miễn phí; Vietravel ưu đãi du khách đặt tour theo nhóm, giảm giá khi tải và thanh toán qua “App Vietravel”…

Trước và trong thời gian nghỉ lễ, nhiều địa phương đã tổ chức đa dạng các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội, chương trình nghệ thuật… tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch.

Bên cạnh việc làm mới các sản phẩm đã có, dịp nghỉ lễ và hè 2024, các địa phương, doanh nghiệp đã giới thiệu thêm các sản phẩm mới hấp dẫn như: “Hành trình đêm Đà Lạt” (Lâm Đồng); tour đêm đền Hùng (Phú Thọ); "Một hành trình - nhiều trải nghiệm" của Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh; Công viên nước Thủy Tinh, Công viên ánh sáng (Đồ Sơn, Hải Phòng); Bộ sản phẩm liên vận tàu hỏa 5 sao với chủ đề "Hành trình kết nối di sản" Huế - Đà Nẵng của Vietravel; Tour "du lịch trải nghiệm sông Hồng", Con đường di sản Nam Thăng Long (Hà Nội).

Ninh Bình ra mắt tour Trải nghiệm văn hóa Mường- Mường tours; Thanh Hoá khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội Tp. Sầm Sơn; giới thiệu sản phẩm, tour mới Đồi Kỳ quan Wonder Hill (Bình Thuận); “Đại dương kết nối Đại ngàn” (Phú Quốc); “Tinh Tú Thiên Hà - The Nebula” (TP.HCM); Khai trương tuyến phố đi bộ (Ninh Thuận)…

Cả nước đón khoảng 8 triệu lượt khách dịp lễ 30.4-1.5 - ảnh 2
Các điểm đến tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện du lịch để thu hút khách

Tăng chuyến bay, chuyến tàu phục vụ khách du lịch

Để phục vụ nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ lễ, trong bối cảnh thiếu hụt máy bay và tình trạng “lệch đầu”, các hàng hàng không như: Vietnam Airlines, Vietjet đã tăng thêm các chuyến bay đêm, đưa máy bay thân rộng vào khai thác nội địa để góp phần bổ sung/tăng tải cung ứng.

Đồng thời thực hiện phương án tối ưu khai thác, tăng hệ số sử dụng ghế trên chuyến bay, đặc biệt là tăng thời gian khai thác máy bay, rút ngắn thời gian quay đầu máy bay… Trong giai đoạn nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Vietnam Airlines tăng khoảng 30- 40 chuyến bay/ngày, Vietjet tăng khoảng 80 chuyến/ngày.

Ngành Đường sắt tăng tăng thêm các chuyến tàu từ Hà Nội đi Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Lào Cai, TP.HCM và ngược lại; từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn. Bên cạnh đó, ngành Đường sắt vẫn áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé cho nhiều đối tượng khách.

Các bến cảng thủy nội địa đã tăng thêm các chuyến tàu ra đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc… phục vụ khách du lịch và người dân dịp nghỉ lễ.

Cả nước đón khoảng 8 triệu lượt khách dịp lễ 30.4-1.5 - ảnh 3
Thanh Hoá dẫn đầu cả nước về lượng khách dịp lễ 30.4-1.5

Thanh Hoá lại dẫn đầu cả nước về lượng khách

Kỳ nghỉ lễ năm nay, hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm trên cả nước đã ghi nhận những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Do thời gian nghỉ dài, thời tiết nắng nóng nên phần lớn du khách lựa chọn những điểm du lịch biển như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Nha Trang, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu.., hoặc vui chơi, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch văn hóa, sinh thái có khoảng cách gần các thành phố lớn.

Đối tượng chủ yếu là khách lẻ, khách đi theo gia đình theo nhóm nhỏ từ 3-5 người bằng xe tự lái. Đặc biệt, với ý nghĩa 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các điểm đến trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đón lượng khách du lịch kỷ lục tại thời điểm trước và trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay.

Ước tính, tổng lượt khách du lịch trong đợt nghỉ lễ này tại một số địa bàn trọng điểm du lịch. Trong đó, Thanh Hóa phục vụ khoảng 1.520.000 lượt khách, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó khách có lưu trú đạt gần 900.000 lượt). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 3.805 tỉ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023. Mức chi tiêu trung bình đạt khoảng 2,5 triệu đồng/ khách.

Quảng Ninh phục vụ khoảng 1.017.800 lượt khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó khách quốc tế đạt 92.768 lượt), khách có lưu trú đạt 429.000 lượt, tăng 50% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.210 tỉ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023. Mức chi tiêu trung bình đạt 2,17 triệu đồng/ khách.

Khánh Hòa phục vụ khoảng 969.950 lượt khách, tăng 21,5% (trong đó khách có lưu trú đạt 262.150 lượt, tăng 31,3%). Công suất phòng bình quân cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 87,4 %; Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.306,7 tỉ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023.

TP.HCM phục vụ khoảng 969.000 lượt khách, tăng 2% (trong đó khách lưu trú ước khoảng 200.000 lượt. Công suất phòng bình quân cơ sở lưu trú du lịch ước đạt khoảng 75%. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 3.235 tỉ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023. Mức chi tiêu trung bình đạt 3,33 triệu đồng/ khách.

Cả nước đón khoảng 8 triệu lượt khách dịp lễ 30.4-1.5 - ảnh 4
Nghệ An là một trong những địa phương đón lượng khách lớn

Nghệ An phục vụ khoảng 950.000 lượt khách, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó khách có lưu trú đạt 350.000 lượt). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.700 tỉ đồng.

Hà Nội phục vụ khoảng 737.900 lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó có 87.900 lượt khách quốc tế, tăng 48%). Công suất phòng bình quân cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 60,4%; Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.500 tỉ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2023. Mức chi tiêu trung bình đạt 3,38 triệu đồng/ khách.

Bà Rịa - Vũng Tàu: phục vụ khoảng 626.360 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó có 28.870 lượt khách quốc tế, tăng 92%); công suất phòng bình quân cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 80- 95%. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 668,8 tỉ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Đà Nẵng phục vụ khoảng 336.000 lượt khách, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó có khoảng 72.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2023). Công suất bình quân cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao đạt 70%; từ 3 sao trở xuống đạt 45%. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.336 tỉ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023. Mức chi tiêu trung bình đạt 3,97 triệu đồng/ khách.

Kiên Giang phục vụ khoảng 272.550 lượt khách (trong đó có 23.900 lượt khách quốc tế, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ 2023). Công suất phòng bình quân cơ sở lưu trú du lịch đạt 55,3%. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 589,9 tỉ đồng, tăng gấp hơn 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Thanh Hoá dẫn đầu cả nước về đón lượng khách đông dịp lễ 30.4-1.5 nhưng mức chi tiêu của khách ở Thanh Hoá vẫn thấp hơn Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM…

Cả nước đón khoảng 8 triệu lượt khách dịp lễ 30.4-1.5 - ảnh 5
Đà Nẵng là địa phương có mức chi tiêu của khách cao nhất

Nhờ được chuẩn bị từ sớm; các địa phương, doanh nghiệp chủ động đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tai nạn, sự cố đáng tiếc.

Dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên hầu hết các điểm đến đã đón lượng khách nhiều hơn, thời gian lưu trú dài hơn, doanh thu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Đáng lưu ý, số lượng khách quốc tế vẫn có đà tăng trưởng tốt dù đã qua mùa cao điểm.

Giá phòng và các dịch vụ du lịch không có nhiều biến động lớn. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm đến được đảm bảo; chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch đến thời điểm báo cáo…

Để thích ứng với giá vé máy bay nội địa tăng cao, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã đa dạng hóa loại hình tour theo hướng tăng tour đi xe ô-tô chất lượng cao ở những chặng ngắn; kết hợp các phương tiện tàu hỏa, ô-tô, đường thủy ở những chặng xa, vừa giảm giá thành tour, vừa tăng trải nghiệm cho khách.

Chuyên gia du lịch khuyên người dân chủ động đặt dịch vụ sớm để có mức giá hợp lý, chất lượng và kỳ nghỉ thật thoải mái.

Xu hướng tự lái xe đến điểm đến trong bán kính gần để tự do khám phá, trải nghiệm và tăng tính chủ động trong hành trình tăng cao trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Doanh nghiệp lữ hành đã chủ động xây dựng bộ sản phẩm du lịch nghỉ lễ với nhiều hành trình phù hợp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách hàng với lịch trình từ 3 đến 4 ngày đối với các tuyến tour trong nước.

Các tour du lịch nước ngoài chủ yếu là các hành trình từ 4 đến 5 ngày, tập trung vào các điểm đến Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Cả nước đón khoảng 8 triệu lượt khách dịp lễ 30.4-1.5 - ảnh 6
Một số điểm du lịch còn hiện tượng ùn tắc cục bộ

Vẫn còn hiện tượng ùn tắc cục bộ tại một số điểm du lịch

Hiện tượng ùn tắc cục bộ diễn ra tại một số điểm du lịch như tại Tp. Hạ Long, bến phà ra đảo Cát Bà, tuyến đường ven biển Nha Trang, nội đô Tp. Đà Lạt… và trên các tuyến quốc lộ dẫn về các thành phố lớn trong thời điểm đầu và cuối kỳ nghỉ lễ.

Thời tiết nắng nóng gay gắt ở cả 3 miền khiến hoạt động ngoài trời của du khách bị hạn chế, nhất là tại các điểm đến ở khu vực vùng núi và đô thị. Một số điểm đến ghi nhận lượng khách giảm so với cùng kỳ năm 2023 gồm: Phú Quốc, Quảng Nam, Côn Đảo… do giá vé máy bay tăng cao.

Chất lượng phục vụ tại một số điểm đến ven biển chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng của du khách bởi tình trạng quá tải, thiếu nguồn nhân lực du lịch chất lượng; tình trạng chen lấn cục bộ diễn ra tại một số điểm du lịch.

Giá vé máy bay nội địa tăng cao khiến một bộ phận du khách chọn đi nước ngoài với các tour đến khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore), Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc...) hoặc đi Trung Quốc bằng đường bộ.

Do quyết định thời gian nghỉ lễ khá gấp nên một số doanh nghiệp du lịch bị động trong công tác xây dựng sản phẩm, quảng bá xúc tiến, triển khai các chính sách ưu đãi thu hút khách du lịch.