Phải phòng chống dịch quyết liệt trước khi có dịch

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Việc phòng chống dịch bệnh được phải thực hiện quyết liệt có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và phải được triển khai trước khi xuất hiện dịch”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại khu vực phía Nam, chiều 11.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm, kiểm tra công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân mắc tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

Báo cáo với Ph Thủ tướng về công tác thu dung và điều trị bệnh, TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, trong 9 tháng đầu năm có 2.180 ca nhập viện do tay chân miệng, trong đó có 46 ca nặng (độ 3, 4) và 1 ca tử vong. Tính riêng trong tháng 9 đã có 814 ca nhập viện, tăng 182,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó những quận, huyện có số bệnh nhân mắc tay chân miệng nhập viện cao là Tân Phú, Hóc Môn, Tân Bình và Bình Tân.

Đối với dịch sởi, hiện bệnh viện đã có 83 trường hợp sốt phát ban nghi sởi nhập viện để khám, điều trị. Hiện nay tại khoa Nhiễm của Bệnh viện đang điều trị cho 18 ca mắc bệnh sởi. Điều bệnh viện lo ngại nhất là nguy cơ lây lan bệnh sởi tại Khoa Tim mạch, nhất là đối với những trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh, bởi những bệnh nhân này đều chưa được tiêm phòng sởi. Tuy nhiên đến nay Bệnh viện đã khống chế tốt, tiến hành cách ly xử lý những trường hợp mắc sởi tại đây chuyển sang Khoa Nhiễm điều trị đến nay không xuất hiện thêm trường hợp nào mắc bệnh. Đối với công tác chuẩn bị, hiện Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, máy móc vật tư y tế, thuốc men đầy đủ sẵn sàng ứng phó dịch khi dịch bùng phát trên diện rộng.

 

 

Phải phòng chống dịch quyết liệt trước khi có dịch - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP cho hay: Từ đầu năm đến nay toàn thành phố có 21.322 ca mắc bệnh tay chân miệng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên trong bốn tuần qua, số ca mắc bệnh lại tăng gấp 2 lần so với trước đó. Hiện đã có 24/24 quận, huyện xuất hiện ca bệnh. Đối với dịch bệnh sởi, hiện nay toàn thành phố đã có 146 ca dương tính với bệnh này, trong đó số ca mắc bệnh sởi đã xuất hiện tại 22/24 quận, huyện. Mặc dù số ca mắc bệnh không tăng so với những năm trước, tuy nhiên không chủ quan với dịch bệnh, Sở Y tế đã chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai các biện pháp phòng bệnh tại trường học, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị máy móc, vật tư, tổ chức tập huấn cho nhân viên để sẵn sàng ứng phó với dịch.

Sau khi nghe báo cáo, nhận định về tình hình dịch bệnh, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, dịch bệnh năm nay không có nhiều biến động, thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước. Dịch bệnh sởi, tay chân miệng năm nay có thể dễ dàng thấy chỉ tăng cao và tập trung ở một số tỉnh có đặc thù di dân là người lao động nhập cư nhiều như Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM…. Do đó để khống chế thành công, công tác chích ngừa vắcxin phòng bệnh, triển khai tiêm vét nhất là đối với các tỉnh có nguy cơ cao là hết sức cần thiết. Tuy nhiên việc tiêm chủng cần có sự tham gia của chính quyền các địa phương để tăng tính kiểm soát những trường hợp chưa tiêm chủng. Vì nếu người tiêm người không tiêm thì hiệu quả phòng chống dịch bệnh sẽ không cao vẫn tồn tại nguy cơ lây lan. Ngoài ra các bệnh viện cũng cần tổ chức tốt phân loại điều trị, sàng lọc bệnh nhân từ đầu để tránh lây nhiễm chéo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của tập thể bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong việc phòng chống dịch, cứu chữa cho bệnh nhân. Tuy nhiên Phó Thủ tướng cho rằng, qua theo dõi tình hình dịch bệnh cảm thấy sốt ruột đối với dịch bệnh sởi. Bởi nếu tính theo chu kỳ năm nay bệnh sởi có thể là trở lại. Do đó đề nghị các đơn vị y tế, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương triển khai công tác phòng chống dịch phải hết sức quyết liệt và hiệu quả. Chống dịch phải được triển khai quyết liệt trước khi xuất hiện dịch, chứ không phải có dịch rồi mới chống.                    
                                                                                                                                                                    Nguyễn Hiếu

Ý kiến bạn đọc