Ươm mầm văn hóa đọc lứa tuổi thanh thiếu niên

VHO- Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách” năm 2019. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tạo phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc cho thế hệ thiếu niên, nhi đồng tỉnh Kon Tum. Tham gia Hội thi lần này có 55 tiết mục đăng ký dự thi của 90 em học sinh đến từ các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hội thi gồm hai phần: Kể chuyện theo sách và giới thiệu tác phẩm.

Ươm mầm văn hóa đọc lứa tuổi thanh thiếu niên - Anh 1

 Một tiết mục ấn tượng tại hội thi

Trong phần thi kể chuyện, qua lối diễn xuất và cách phân biệt giữa lời dẫn chuyện và lời thoại, các em đã nêu bật được tính cách của từng nhân vật, cùng với giọng kể truyền cảm của mình nên những câu chuyện của các em đã đem lại cho người nghe những cung bậc cảm xúc khác nhau. Qua mỗi nhân vật trong những câu chuyện đã trau dồi cho các em về tình thương người, tính nhân văn giúp các em phân biệt những điều tốt xấu, đúng sai trong cuộc sống. Đặc biệt, các em đã biết rút ra bài học cho mình sau mỗi câu chuyện kể để học tập tấm gương người tốt, việc tốt và nhiều điều bổ ích để áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.

Đối với phần thi giới thiệu tác phẩm các em đã lựa chọn các tác phẩm hay và có ý nghĩa để giới thiệu. Các em đã biết cách nêu bật những gì mình muốn giới thiệu từ hình thức đến nội dung của tác phẩm khiến cho người nghe bị lôi cuốn, thôi thúc họ cần phải tìm đọc như phần thi giới thiệu chùm sách của Đại thi hào Nguyễn Du; cuốn Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo quê hương trong trái tim người Việt Nam…

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao 8 giải cho cá nhân có phần thi xuất sắc và các giải tập thể cho các đội tham dự. Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hằng năm là một trong những hoạt động của Thư viện các cấp dành cho các em thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em, giúp các em phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo, diễn đạt cảm xúc và khả năng diễn thuyết trước công chúng.

 NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc