Nâng cao tuyên truyền và đào tạo nghề cho người lao động nông thôn

VH- Bộ LĐ,TB&XH và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vừa ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2018 – 2023.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, cả nước có 56% lao động đạt trình độ chuẩn, nhưng thực chất chỉ có 22% trong số đó có chứng chỉ đào tạo từ sơ cấp trở lên. Do đó, Bộ LĐ,TB&XH đang tổ chức sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề, nhằm tinh gọn, gắn đào tạo nghề ở nông thôn với thu hẹp tỉ lệ thất nghiệp.

Theo chương trình ký kết, hai bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy thực hiện quyền học tập ở trẻ em; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ; khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, hội viên và người lao động học tập suốt đời… nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng trước yêu cầu mới và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao năng suất lao động, chất lượng cuộc sống.

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc