Hà Nội sau hơn một ngày thực hiện Chỉ thị 15

VHO-Thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Sars-CoV- 2, trong đó tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn, từ 0 giờ ngày 28.3, phần lớn các các cửa hàng tại Hà Nội đã đóng cửa. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, không ít cửa hàng đã "đóng hờ" chứ chưa đóng hoàn toàn như yêu cầu của cơ quan chức năng. Dưới đây là một số ghi nhận của P.V Văn Hóa trong ngày 29.3.

Hà Nội sau hơn một ngày thực hiện Chỉ thị 15 - ảnh 1

Các cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch đóng cửa hoàn toàn theo yêu cầu của cơ quan chức năng

Hà Nội sau hơn một ngày thực hiện Chỉ thị 15 - ảnh 2

Giao dịch vẫn diễn ra tại một cửa hàng "đóng hờ" tại phố Hàng Ngang

Hà Nội sau hơn một ngày thực hiện Chỉ thị 15 - ảnh 3

Một cửa hàng trên phố Hàng Đào vẫn giao nhận hàng cho khách, bên cạnh là một số cửa hàng cũng chỉ "đóng hờ"

Hà Nội sau hơn một ngày thực hiện Chỉ thị 15 - ảnh 4

Một cửa hàng bán đồ dã ngoại, đồ phượt trên phố Hàng Bông vẫn mở cửa hoạt động

Hà Nội sau hơn một ngày thực hiện Chỉ thị 15 - ảnh 5

Một cửa hàng cho thuê áo dài trên phố Hàng Bông vẫn mở cửa

Hà Nội sau hơn một ngày thực hiện Chỉ thị 15 - ảnh 6

Quán trà sữa chỉ bán mang về, không bán tại chỗ

Hà Nội sau hơn một ngày thực hiện Chỉ thị 15 - ảnh 7

Quán sinh tố vẫn mở cửa, nhưng chỉ bán cho người mang về, không phục vụ ăn uống tại cửa hàng

Hà Nội sau hơn một ngày thực hiện Chỉ thị 15 - ảnh 8

Khác với những con phố khác các cửa hàng phải đóng cửa, phố Lãn Ông với các cửa hàng bán thuốc Bắc vẫn tập nập người mua kẻ bán như ngày thường bởi các cửa hàng thực phẩm, thuốc... vẫn được phép mở cửa

Hà Nội sau hơn một ngày thực hiện Chỉ thị 15 - ảnh 9

Một số bạn trẻ không đeo khẩu trang ra hồ Hoàn Kiếm chụp ảnh. Đây là hành vi không đúng khi được yêu cầu hạn chế tụ tập đông người và phải đeo khẩu trang nơi công cộng

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc