Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Đức số ca tử vong tăng mạnh, Italia dự báo đạt đỉnh điểm trong tuần

Thứ Sáu 27/03/2020 | 08:38 GMT+7

VHO- Đại diện WHO trong 5-6 ngày tới, dịch bệnh tại Italia sẽ giảm mạnh do hiệu quả của các biện pháp ngăn chặn của chính phủ, trong khi đó, tại Đức số ca tử vong đang có dấu hiệu tăng mạnh so với trước đó.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Berlin, Đức, ngày 23.3

Tính đến 6 giờ sáng 26.3 (giờ Việt Nam), trên cả nước Đức đã ghi nhận hơn 37.323 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 206 ca tử vong, tăng 49 ca tử vong so với một ngày trước đó.

Các bang có số ca nhiễm và tử vong nhiều nhất là Nordrhein-Westfalen (9.686 ca nhiễm, 66 ca tử vong), Bayern (7.289 ca nhiễm, 41 ca tử vong) và Baden-Württemberg (7.252 ca nhiễm, 56 ca tử vong).

Thủ đô Berlin ghi nhận 1.645 ca nhiễm và 4 ca tử vong.

Theo tờ die Welt, Bộ trưởng Y tế liên bang Jens Spahn và Chánh văn phòng Thủ tướng Đức Helge Braun đều thống nhất quan điểm với các chính trị gia và nhà khoa học rằng, Đức không thể kéo dài tình trạng khẩn cấp.

Trong tương lai gần, việc hạn chế có khả năng áp dụng chủ yếu đối với người già và những người mắc các bệnh nền. Những hạn chế đối với đời sống kinh tế và công cộng càng kéo dài sẽ gây thiệt hại càng lớn, cả về kinh tế lẫn con người.

Trong một tuyên bố, ông Braun nói rằng, những hạn chế hiện tại sẽ được nới lỏng trước tiên đối với những người trẻ tuổi và người khỏe mạnh, đồng thời cơ quan chức năng sẽ phải kiểm tra liên tục nhằm tìm ra người bị nhiễm bệnh và truy xuất các mối liên hệ, tiếp xúc của họ.

Theo ông, Đức hiện có các biện pháp tương đương ở Việt Nam và Singapore, nơi sự lây lan của virus đã được kiểm soát rất tốt.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại một bệnh viện ở Lombardy, Italia ngày 17.3

Ngày 25.3, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Italia, ông Ranieri Guera cho biết dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại quốc gia Nam Âu này có thể sẽ đạt đỉnh điểm trong tuần này, sau đó sẽ giảm dần.

Phát biểu trên đài phát thanh Radio Capital, đại diện WTO cho rằng tuần này và những ngày tiếp theo sẽ mang tính quyết định, bởi đó sẽ là thời điểm mà các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan của chính phủ Italia đưa ra trong 15-20 ngày qua sẽ phát huy hiệu quả, đồng thời bày tỏ hy vọng dịch Covid-19 sẽ suy giảm mạnh trong 5-6 ngày tới.

Theo ông Ranieri Guera, sự suy giảm số ca mới dương tính với Covid-19 tại Italia là một dấu hiệu rất tích cực và một số khu vực đang gần tới điểm rơi của đường cong biểu đồ dịch bệnh.

Cùng ngày, Hãng thông tấn ANSA của Italia cho biết cuộc họp báo về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn ra vào 18 giờ hàng ngày sẽ tạm ngừng, do người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy Angelo Borrelli có triệu chứng sốt.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ông Borrelli đã tiến hành xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần đầu với virus SARS-CoV-2 và hiện đang chờ kết quả mới.

Theo đó, để đảm bảo hoạt động thông tin cập nhật về tình hình dịch Covid-19 tại Italia, Cơ quan Bảo vệ dân sự sẽ tiếp tục công bố thông cáo báo chí về tình hình thông qua Văn phòng báo chí vào lúc 18 giờ hàng ngày.

TTXVN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top