Đức, Nhật Bản, Israel thêm các ca nhiễm mới, Ba Lan có ca tử vong đầu

VHO- Theo số liệu của Đại học John Hopkins, số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Đức đã tăng lên 2.078 người.

Đức, Nhật Bản, Israel thêm các ca nhiễm mới, Ba Lan có ca tử vong đầu - Anh 1

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm dịch Covid-19 tại bệnh viện Trường đại học Uniklinikum Essen ở Essen, miền Tây Đức

Báo Welt của Đức dẫn số liệu của Đại học John Hopkins ngày 12/3 cho biết số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở nước này đã tăng lên 2.120 người, 4 ca tử vong. Trong đó, riêng ngày hôm nay, Đức có 154 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Nhật Bản và chính quyền địa phương cũng công bố số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên 643 người, tính đến lúc 6 giờ chiều (giờ địa phương).

Số ca tử vong do mắc Covid-19 ở Nhật Bản hiện nay là 24 người.

Bộ Y tế Israel cũng cho hay số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên con số 100 sau khi một bé trai 10 tuổi và một bé gái 11 tuổi cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Trước đó, cha của các em đã mắc Covid-19 sau khi trở về từ Tây Ban Nha.

Đức, Nhật Bản, Israel thêm các ca nhiễm mới, Ba Lan có ca tử vong đầu - Anh 2

Các nhân viên y tế phòng chống dịch Covid-19 tại Ba Lan. (Nguồn: Getty Images)

Theo thông tin trên đài TVN24, chính quyền thành phố Poznan của Ba Lan ngày 12.3 thông báo, nước này đã ghi nhận trường đầu tiên tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Cho đến thời điểm này, Ba Lan đã xác nhận 47 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Ghi nhận đến chiều 12.3, toàn thế giới có  2,673 ca nhiễm mới, 113 ca tử vong.

Con số ca nhiễm trên toàn cầu kể từ khi Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc là 128.872 ca, 4.729 ca tử vong, 68.654 ca đã bình phục.

Tại Việt Nam ngày 12.3 ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng số ca bệnh Covid-19 lên con số 44, không có ca tử vong, trong đó có 16 ca đã chữa khỏi và ra viện.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc