Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Chương trình học trực tuyến trên truyền hình Hà Nội: Học sinh hào hứng, phụ huynh phấn khởi

Thứ Tư 11/03/2020 | 11:39 GMT+7

VHO- Việc học sinh phải nghỉ học dài để tránh dịch Covid-19 đã khiến hàng triệu phụ huynh và ngành giáo dục lo ngại bởi nó đã ảnh hưởng trực tiếp tới chương trình và kế hoạch năm học, đặc biệt là học sinh cuối cấp chuẩn bị thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT.

 Chương trình dạy học trực tuyến trên Đài PTTH Hà Nội

 Trong tình hình đó, Đài truyền hình Hà Nội từ ngày 9.3 đã phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức chương trình học trên truyền hình để giúp các em học sinh cuối cấp lớp 9 và lớp 12 ôn luyện kiến thức trong thời gian phải nghỉ học.

Học sinh sẽ học trực tuyến những môn gì?

Trước đó, sau cuộc họp gần nhất của Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội, TP đã quyết định cho học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn nghỉ học đến 15.3. Sau đó, tùy tình hình thực tế, TP sẽ quyết định thời gian đi học trở lại. Việc nghỉ học chắc chắn ảnh hưởng đến kế hoạch năm học, đặc biệt là kế hoạch công bố các môn thi vào lớp 10, từ đó cũng ảnh hưởng tới kế hoạch ôn tập của học sinh lớp 9 và lớp 12 trên toàn thành phố.

Theo ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, Sở đã họp với Đài Truyền hình Hà Nội về việc phối hợp ghi hình, biên tập các chương trình liên quan để triển khai dạy học qua truyền hình cho 2 khối cuối cấp là lớp 9 và lớp 12. Được biết, ngay sau cuộc họp với TH Hà Nội, Sở đã bố trí đội ngũ giáo viên dạy giỏi, giàu kinh nghiệm để xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp, phối hợp với Đài truyền hình Hà Nội tổ chức quay ghi hình ngay từ trưa ngày 7.3 để có thể kịp triển khai vào ngày 9.3 như kế hoạch.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 9.3, tại Hà Nội, các môn học phục vụ các em học sinh lớp 9 và 12 được giảng dạy qua truyền hình, trên kênh HN1 của Đài truyền hình Hà Nội. Học sinh có thể xem trực tiếp qua các chương trình truyền hình cáp của các nhà cung cấp dịch vụ lớn hoặc xem qua các ứng dụng điện thoại đi động trên nền các hệ điều hành Android hoặc IOS. Chương trình phát sóng vào 9h15, 15h15 và 16h từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần.

Theo thông báo từ Nhà đài và Sở GD&ĐT Hà Nội, chương trình trực tuyến có tên “Học trên truyền hình” được phát sóng với mục đích giúp học sinh lớp 9 và lớp 12 nắm bắt đầy đủ kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông trong thời gian nghỉ kéo dài để phòng dịch Covid-19, gồm 12 môn, mỗi môn kéo dài trong 30 phút. Cụ thể, học sinh lớp 9 sẽ học 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh vào lúc 9h15; học sinh lớp 12 sẽ học 9 môn gồm Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân vào lúc 14h30, 15h15, 16h. Ngoài xem truyền hình, học sinh có thể học trực tuyến và xem lại trên website HANOITV.vn, fanpage HANOITV. vn hoặc ứng dụng Hanoi Clix trên máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Chương trình dạy Toán sáng 10.3

Học sinh hào hứng

Các em học sinh Hà Nội đã rất hào hứng đón nhận chương trình học trực tuyến mới. Trong giờ học Toán sáng qua vào lúc 9h15, em Dương Thiện Hoàng, học sinh lớp 9 trường THCS Giáp Bát - Hoàng Mai nhận xét, thầy giáo dạy Toán khá dễ hiểu, thầy vừa dạy vừa hệ thống lại kiến thức, trong đó có cả chương trình đã dạy từ lớp 8. Một học sinh lớp 9 khác đến từ trường THCS Đền Lừ thì cho biết, giáo viên đã chọn các đề Toán khá dễ, thích hợp với những học sinh từ trung bình trở xuống. Cách diễn đạt của giáo viên dễ hiểu nhưng hơi dài, dàn trải, quá chi tiết… không cần thiết, đặc biệt đối với học sinh có học lực từ trung bình trở lên…

Anh Phùng Minh Thắng, có con gái đang học lớp 9 tại trường THCS Tân Mai rất phấn khởi khi con gái anh tỏ ra hào hứng với các chương trình học trực tuyến trên truyền hình. Những ngày này, gia đình anh phải thuê gia sư dạy con với giá 120.000 đồng/giờ nhưng hiệu quả nhiều khi không như mong muốn. Các cháu học chương trình trực tuyến này cũng như nghe giảng trên lớp, chỉ có thiếu chút tương tác thôi, giá như những người làm chương trình bố trí thêm phần giao lưu, tương tác giữa giáo viên và học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau thì tốt quá!”, anh Thắng góp ý. Sự phấn khởi của anh Thắng cũng là tâm trạng của hàng vạn phụ huynh học sinh Thủ đô có con học cuối cấp. Chương trình đã phần nào đáp ứng được nhu cầu cấp bách trước mắt, giải tỏa nỗi lo “vỡ” chương trình ôn tập và thiếu hụt kiến thức của học sinh trước khi bước vào kỳ thi và lớp 10 và thi THPT quốc gia.

 QUỐC HÙNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top