8 tỉnh, thành của Trung Quốc không có bệnh nhân mới nhiễm Covid-19

VHO- Hiệu quả ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở Trung Quốc tại những địa phương bên ngoài tỉnh Hồ Bắc tiếp tục có những tín hiện khả quan.

Theo số liệu thống kê mới nhất về dịch Covid-19 tại Trung Quốc, riêng trong ngày hôm qua (18/2), số bệnh nhân tăng thêm của tất cả các địa phương ngoài tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc đại lục đều giữ ở mức 1 con số. Trong đó, có tới 8 tỉnh, thành, như Thượng Hải, Hải Nam, Liêu Ninh, Tân Cương... không có bệnh nhân nhiễm mới.

8 tỉnh, thành của Trung Quốc không có bệnh nhân mới nhiễm Covid-19 - Anh 1

Hiệu quả ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở Trung Quốc tại những địa phương bên ngoài tỉnh Hồ Bắc tiếp tục có những tín hiện khả quan.  Ảnh: Reuters

Ngày 18.2 cũng là ngày thứ 15 liên tiếp số bệnh nhân tăng thêm của các địa phương ngoài Hồ Bắc giảm. Nếu ngày 3/2, con số này là 890 trường hợp, thì ngày 18.2 là 56 ca.

Đây cũng là lần đầu tiên số bệnh nhân ra viện trong ngày ở Trung Quốc cao hơn số bệnh nhân dương tính mới. Theo đó, trong ngày 18.2, Trung Quốc đã có 1.824 ca khỏi bệnh ra viện, trong khi số ca nhiễm mới là 1.749 ca. Như vậy, tính đến nay, Trung Quốc đã có gần 14.400 ca bệnh được chữa khỏi trong tổng số hơn 74.000 bệnh nhân Covid-19.

Tuy nhiên, số ca bệnh tăng thêm ở Hồ Bắc vẫn ở mức cao, gần 1.700 ca, trong khi đó vẫn có 132 người tử vong chỉ trong 1 ngày 18.2 tại tỉnh này.

Trước đó, ông Chung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc đánh giá, Vũ Hán và Hồ Bắc vẫn là những địa phương mang tính quyết định trong nỗ lực chặn đứng dịch bệnh của Trung Quốc.Theo ông, để thực sự đạt hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, việc làm cấp bách nhất hiện nay của Vũ Hán là phải tách riêng người khỏe mạnh và người bệnh, người nhiễm Covid-19 và người bị cúm mùa.

Nhằm thể hiện quyết tâm chống dịch, tân Bí thư thành ủy Vũ Hán Vương Trung Lâm tuyên bố, nếu khu vực nào phát hiện cư dân nhiễm Covid-19 vẫn đang ở trong nhà, sẽ quy trách nhiệm và xử lý kỷ luật lãnh đạo nơi đó.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc