Việt Nam vững ngôi đầu sau trận bất phân thắng bại với Thái Lan

VHO- ĐT Việt Nam và Thái Lan đã tạo nên một trận cầu hấp dẫn, xứng đáng là trận “derby” khu vực trên sân Mỹ Đình tối 19.11 tại lượt trận thứ năm bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù vậy, sau 90 phút, 2 đội chia điểm với tỷ số hòa 0-0.

Việt Nam vững ngôi đầu sau trận bất phân thắng bại với Thái Lan - Anh 1

Việt Nam vững ngôi đầu sau trận bất phân thắng bại với Thái Lan - Anh 2

Trước giờ bóng lăn, cổ động viên đã nhuộm đỏ sân Mỹ Đình

Việt Nam vững ngôi đầu sau trận bất phân thắng bại với Thái Lan - Anh 3

Việt Nam vững ngôi đầu sau trận bất phân thắng bại với Thái Lan - Anh 4

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ, ngành dự khán trận đấu

HLV Park Hang-seo đã giữ nguyên bộ khung xuất phát như trận thắng UAE mới đây. Ở hàng thủ, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng là 3 trung vệ trước khung thành của thủ môn Văn Lâm, 2 bên cánh là Văn Hậu và Trọng Hoàng, tuyến giữa có Tuấn Anh, Hùng Dũng, trên hàng công là bộ ba: Văn Toàn, Quang Hải và Tiến Linh. Trong khi đó, HLV Nishino gần như đưa ra sân những quân bài tốt nhất, giống trận thua 1-2 trước Malaysia mới đây.

Việt Nam vững ngôi đầu sau trận bất phân thắng bại với Thái Lan - ảnh 5

Văn Lâm cứu thua cho ĐT Việt Nam

Những dự đoán về cách nhập cuộc thận trọng của hai đội trước trận đấu không diễn ra. ĐT Việt Nam với sự hưng phấn sau trận thắng UAE đã tiếp cận trận đấu rất tốt. Các học trò của HLV Park Hang-seo chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, đồng thời bất ngờ chơi pressing gây rất nhiều khó khăn cho Thái Lan trong 15 phút đầu.

Nhưng điểm nhấn đáng chú ý của hiệp đấu này là những quyết định khó hiểu của trọng tài chính người Oman Ahmed Al-Kaf. Đầu tiên, trong tình huống đá phát gốc ở phút 27, cầu thủ Thái Lan ngã không rõ ràng trong vòng cấm Việt Nam nhưng ông Ahmed Al-Kaf lại cho người Thái hưởng quả đá phạt 11m. Dù vậy, thủ thành Văn Lâm đã rất tĩnh táo để cản phá cú sút phạt của Theerathon Bunmathan.

Việt Nam vững ngôi đầu sau trận bất phân thắng bại với Thái Lan - ảnh 6

Tiến Dũng không chiến đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng

Sau đó 4 phút, ông Ahmed Al-Kaf tiếp tục có quyết định gây tranh cãi. Trong một pha lên không chiến, trung vệ Tiến Dũng bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng ông Ahmed Al-Kaf không công nhận bàn thắng vì cho rằng trước đó Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ môn Kawin. Nhưng khi xem lại pha quay chậm, Văn Hậu không có tác động nào rõ ràng với thủ thành của Thái Lan và ĐT Việt Nam đã mất bàn thắng hợp lệ.

Sau hiệp 1 chơi có phần nhanh và tốc độ, 2 đội chơi khá thận trọng trong 20 phút đầu hiệp 2. HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh trên hàng công, ông đưa Hồng Duy vào thay Văn Toàn, đặc biệt chiến lượt gia người Hàn quyết định chơi tất tay khi đưa Công Phượng và thay Hùng Dũng và Anh Đức thay Tiến Linh. Dù vậy, hàng công của ĐT Việt Nam không tạo ra quá nhiều tình huống đáng chú ý.

Việt Nam vững ngôi đầu sau trận bất phân thắng bại với Thái Lan - ảnh 7

Không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu này

Ở chiều ngược lại, ĐT Thái Lan vẫn cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt và tạo ra một số cơ hội ngon ăn, điển hình là tình huống ở phút 81, nhưng hàng thủ Việt Nam đã chơi lăn xả. Thủ môn Văn Lâm tiếp tục thi đấu hay khi từ chối những cơ hội của bầy “Voi chiến”.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Với kết quả này, ĐT Việt Nam vẫn đứng đầu bảng G với 11 điểm, Malaysia sau trận thắng 2-0 trước Indonesia có 9 điểm để vươn lên thứ hai, Thái Lan vẫn xếp thứ 3 với 8 điểm, UAE đang có được 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận xếp thứ tư, còn Indonesia vẫn xếp cuối bảng khi chưa có điểm nào. 

VĨNH HẢI; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc