Lê Thanh Tùng giành vé dự Olympic thứ hai cho thể thao Việt Nam

VHO-Từ Đức, chiều 8.10, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I - Trưởng đoàn thể dục dụng cụ Việt Nam, dự giải vô địch thế giới, bà Nguyễn Kim Lan cho biết VĐV Lê Thanh Tùng đã xuất sắc giành vé dự Olympic 2020 ở nội dung nhảy chống.

Chiếc vé của Tùng có được sau khi anh thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới, đang tổ chức tại Đức. Ở nội dung nhảy chống, Thanh Tùng có phần thi ấn tượng. Vận động viên sinh năm 1995 thực hiện hai lần nhảy với số điểm trung bình là 14,633, trong đó lượt nhảy đầu tiên đạt 14,9 điểm; lần nhảy thứ hai là 14,366 điểm. Sau ngày thi đầu tiên, Thanh Tùng đứng vị trí thứ 2, chỉ sau VĐV người Nga Dalaloyan Artur với 14,716 điểm.

Lê Thanh Tùng giành vé dự Olympic thứ hai cho thể thao Việt Nam - Anh 1

VĐV Lê Thanh Tùng (trái) và HLV Trương Minh Sang

“Với điểm số là 14,633 điểm, Tùng là VĐV đứng thứ 5/288 VĐV dự thi nội dung nhảy chống. Đây là thành tích rất đáng biểu dương và đã giúp cho Lê Thanh Tùng giành vé chính thức dự Olympic 2020, theo qui định của Liên đoàn TDDC thế giới”, bà Lan nói.

Đứng thứ 5/8 VĐV xuất sắc lọt vào chung kết nội dung nhảy chống, Tùng sẽ có cơ hội làm nên lịch sử cho thể dục dụng cụ Việt Nam tại giải đấu danh giá nhất của thể dục dụng cụ thế giới này. Anh sẽ bước vào thi đấu chung kết vào ngày 13.10 tới.

Lê Thanh Tùng giành vé dự Olympic thứ hai cho thể thao Việt Nam - Anh 2

Bà Nguyễn Kim Lan (giữa) và đội tuyển thể dục dụng cụ nam dự giải vô địch thế giới

Tham gia giải đấu với 3 VĐV nam và 3 VĐV nữ, giành 1 suất dự Olympic, thể dục dụng cụ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây cũng là môn đã từng giành 3 suất dự Olympic tại Thế vận hội lớn nhất thế giới vào năm 2012 và 2 suất chính thức tại Olympic 2016.

“Thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ còn 4 giải đấu nữa để phấn đấu giành suất dự Olympic là giải vô địch châu Á, tổ chức vào tháng 5.2020 tại Nhật Bản và 4 Cúp thể dục dụng cụ thế giới”, bà Kim Lan cho biết. Như vậy tính tới thời điểm này, thể thao Việt Nam đã giành được 2 vé chính thức dự Olympic, do công của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và VĐV thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng.

THU SÂM; ảnh: MINH SANG

Ý kiến bạn đọc