Tàu huấn luyện Nhật Bản thăm hữu nghị TP Đà Nẵng

VHO- Sáng 25.7, tàu huấn luyện Kojima đến từ Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Phía Đà Nẵng có đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2… đón tiếp đoàn.

Tàu huấn luyện Nhật Bản thăm hữu nghị TP Đà Nẵng - ảnh 1

Tàu huấn luyện Kojima có tổng chiều dài 115m, tải trọng 3.000 tấn, tốc độ khoảng 18 hải lý/giờ, trên tàu có 87 thủy thủ và học viên. Trong chuyến hành trình dài ngày, tàu rời Nhật Bản vào tháng 4.2019 và dự kiến trở về Nhật Bản trong tháng 8.2019. Đây là lần thứ 4 tàu huấn luyện Kojima thăm Đà Nẵng kể từ năm 2013, lần gần đây nhất là tháng 7.2018.

Tàu huấn luyện Nhật Bản thăm hữu nghị TP Đà Nẵng - ảnh 2

Ông Tonozaki Hironobu -  thuyền trưởng tàu Kojima cho biết: Chuyến đi nằm trong nhiệm vụ huấn luyện hàng hải, rèn luyện cho cán bộ các kỹ năng cần thiết và mở rộng kiến thức quốc tế thông qua việc giao lưu với các cơ quan thực thi pháp luật trên biển. Thuyền trưởng Tonozaki Hironobu hy vọng việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác giữa các nước sẽ thúc đẩy hoạt động sự hình thành, phát triển khu vực “Ấn Độ dương - Thái Bình dương tự do và rộng mở”.
Chuyến thăm hữu nghị sẽ bao gồm các hoạt động giao lưu, trao đổi với các cơ quan hữu quan của Việt Nam, đồng thời góp phần làm sâu sắc mối quan hệ giữa hai nước, đảm bảo an ninh trên biển.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc