Đà Nẵng: Nhiều khó khăn trong công tác xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép

VHO- Sáng 21.6, Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, rao vặt (QCRV) sai quy định theo chỉ thị số 04/CT-UBNT ngày 5.11.2018 của Chủ tịch UBND TP.

Qua hơn 6 tháng thực hiện chỉ thị số 04/CT-UBNT, các địa phương đã thực hiện xử phạt hành chính 25,9 triệu đồng, ra quân tẩy xóa, tháo gỡ 21.353 tờ quảng cáo rao vặt sai quy định, 356 bảng quảng cáo, tuyên truyền hư hỏng, cắt  hơn 300 số điện thoại sai quy định trên QCRV. Đồng thời, tại các địa phương đã xuất hiện nhiều phong trào của đoàn viên thanh niên xóa quảng cáo rao vặt, như: Ngày thứ Bảy tình nguyện; Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp; tổ dân phố đăng ký thực hiện tiêu chí Tổ dân phố không có QCRV trong phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa… Tại phần thảo luận, theo đại diện các địa phương cũng nêu ra nhiều khó khăn chung trong công tác bắt quả tang, xử lý các đối tượng, nguyên nhân chính là do các đối tượng thường hoạt động vào đêm khuy acác sim, số điện thoại vi phạm dán trên QCRV trái phép sau khi đã cắt cung cấp dịch vụ, sau một thời gian đưa vào kho số để tái sử dụng thì các số này vẫn tiếp tục bị sử dụng sai quy định, công tác xử lý ngưởi dán vẫn còn hạn chế…

Đà Nẵng: Nhiều khó khăn trong công tác xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép - ảnh 1

Đà Nẵng triển khai Hội nghị chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định

Ông Võ Văn Kiềm (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) cho rằng cần phải nêu ra tác hại của các QCRV trái phép, đó là dịch vụ trái phép nên lén lút, người dân mất tiền mà không có chất lượng. Do đó công tác tuyên truyền sâu rộng về tác hại của QCRV, cảnh báo người dân khi tiếp cận sản phẩm dịch vụ trên QCRV để họ có ý thức tự tháo dỡ thì rất hiệu quả. Ông Kiềm cũng đề cập đến việc giữ gìn văn minh đô thị trên các tuyến đường, trong đó cách thu gom rác thải tại khu dân cư còn nhiều bất cập, gây nên tình trạng nhếch nhác, xấu xí, thiếu đồng bộ… Các đại biểu cũng để nghị tăng cường chế tài xử phạt: Một là phải phạt, mà phạt nặng, hai là tích cực cắt số, còn mọi biện pháp dán chồng, dán lấn dường như là “không ăn thua”.

Kết luận tại hội nghị, ông Hà Vỹ - Phó Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng nhận định: Quảng cáo đơn thuần là một lĩnh vực kết nối quan trọng và hiệu quả trong xã hội nói chung và các hoạt động kinh doanh nói riêng, tuy nhiên với tình trạng quảng cáo rao vặt sai luật đang diễn ra trên địa bàn thành phố thì rất cần có những chế tài xử lý nghiêm khắc, có tính răn đe. Việc cắt số điện thoại trên các QCRV, Đà Nẵng là địa phương đi đầu và làm khá quyết liệt, đây cũng là biện pháp quan trọng để hạn chế tình trạng QCRV sai phép, nhưng để thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý, xử lý thì cần thiết phải có sự phối hợp, lồng ghép giữa các ban ngành chức năng, các đơn vị liên quan.


NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc