Dinh thự cổ Hoàng A Tưởng lung linh trong đêm hội

VHO- Tối 31.5, Lễ hội “Hoa hồng và rượu vang” lần đầu tiên được Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức khiến dinh thự cổ Hoàng A Tưởng ở thị trấn Bắc Hà bỗng trở nên lung linh, bừng sức sống. Đây là một trong những hoạt động của Festival “Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019”- sự kiện mùa hè “Vó ngựa cao nguyên trắng”.

Dinh thự cổ Hoàng A Tưởng lung linh trong đêm hội - ảnh 1

Sau thời gian dài chuẩn bị, dinh thự Hoàng A Tưởng những ngày này như một thiên đường hoa hồng với 800 gốc hoa hồng cổ, hoa hồng ngoại, thuộc 100 loại hoa hồng khác nhau. Ngoài ra dinh còn được tô điểm thêm bởi một vạn cành hoa hồng để tạo lên các tiểu cảnh hấp dẫn.

Bất chấp trời mưa nặng hạt, hàng nghìn du khách đã đến chiêm ngưỡng không gian chưa từng có tại dinh thự cổ Hoàng A Tưởng, ngập tràn nến và hoa hồng trong ngày đầu tiên của Festival.

Dinh thự cổ Hoàng A Tưởng lung linh trong đêm hội - ảnh 2

Chị Diệu Anh, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Lần đầu tiên gia đình tôi đi du lịch tới Bắc Hà. Thật không ngờ, dinh thự cổ này ngoài giá trị văn hóa, kiến trúc, lịch sử, vào đúng dịp này, lại lung linh đến thế. Lễ hội hoa hồng ở đây thực sự hấp dẫn. Đây cũng là một điểm checkin mà gia đình tôi rất thích. Tôi sẽ còn trở lại nơi này”

Dịp này, dinh Hoàng A Tưởng được trang trí bởi các vật dụng vô cùng gần gũi, thân thiện với đồng bào dân tộc như: hoa chuối, lá trầu không, cây cau, vỏ bắp ngô và hoa hồng leo.

Dinh thự cổ Hoàng A Tưởng lung linh trong đêm hội - ảnh 3

Ngoài ra, Trung tâm cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp và sản xuất rượu vang, rượu truyền thống để lên ý tưởng thiết kế và hoàn thiện không gian trình diễn sản xuất rượu vang, nghề nấu rượu truyền thống của người dân địa phương, khu hầm rượu trưng bày, giới thiệu cách thưởng thức rượu vang, rượu truyền thống.            

Dinh thự cổ Hoàng A Tưởng lung linh trong đêm hội - ảnh 4

Trong thời gian tổ chức Lễ hội Hoa hồng và rượu vang, có 2 đêm tiệc “Gala Cao nguyên trắng” tại Dinh Hoàng A Tưởng được tổ chức vào tối 31.5 và 1.6. Tại đây, du khách được thưởng thức hơn 50 món ăn dân tộc của đồng bào địa phương ở Bắc Hà và chương trình nghệ thuật âm nhạc dân tộc kết hợp hiện đại đến từ các nghệ sĩ quốc tế và Hà Nội như: Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang và những người bạn, nhóm múa Belly Dance Hồng Hạnh, nghệ sĩ Sophia (Pháp), các nghệ nhân Bắc Hà...

Trong suốt thời gian diễn ra Festival “Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019”, tại sân chính của Dinh Hoàng A Tưởng kín lịch biểu diễn các chương trình ca múa nhạc độc đáo của các bản du lịch cộng đồng, bản văn hóa đến biểu diễn hoặc giới thiệu hát then, múa xòe, thổi sáo Mông, múa khèn.

THÚY HÀ

Ý kiến bạn đọc