Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

VHO - Chiều 23.5, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức hội nghị hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, với sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế về lĩnh vực này.

Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan - Anh 1

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng và các chuyên gia quốc tế chủ trì hội nghị

Theo Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng, ở Việt Nam (VN), hệ thống tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan đã từng bước hình thành, phát triển với 5 tổ chức, đó là Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC) trực thuộc Hội Nhạc sĩ VN; Hiệp hội công nghiệp ghi âm VN (RIAV); Trung tâm quyền tác giả văn học VN (VLCC) trực thuộc Hội Nhà văn VN; Hiệp hội quyền sao chép VN (VIETTRO) và Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc VN (APPA). Thực tiễn cho thấy, các tổ chức trên đã hoạt động và thu được những kết quả đáng khích lệ, đem lại niềm tin cho hội viên, thành viên của mình.

Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan - Anh 2

Chuyên gia Felix Yuen chia sẻ kinh nghiệm hoạt đông đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực công nghiệp ghi âm

Tại hội nghị, chuyên gia Benjamin Ng., Giám đốc khu vực, Hiệp hội các Nhà soạn nhạc và Soạn lời quốc tế (CISAC) đã đưa ra bài học kinh nghiệm quốc tế và xu hướng hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực quyền tác giả tác phẩm âm nhạc. Bên cạnh đó, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, cơ quan quản lý nhà nước cũng đã được chuyên gia Felix Yuen, Cố vấn pháp lý khu vực, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) chia sẻ kinh nghiệm và xu hướng hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực công nghiệp ghi âm.

Ngoài tiếp nhận kinh nghiệm quốc tế, đại biểu của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan của VN đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý và thực thi để các chuyên gia quốc tế gợi mở cách thức  giải quyết hiệu quả, hợp lý.

*Ngày 24.5, hội nghị tiếp tục đánh giá tổng thể hoạt động của từng tổ chức và của cả hệ thống tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại VN; đề xuất kiến nghị, phương hướng hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể trong thời gian tới.

  QUÁCH NGA

Ý kiến bạn đọc