Đức vô hiệu hóa một quả bom sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ 2

VHO- Quả bom này được phát hiện vào chiều 24.4, lực lượng chức năng đã sơ tán 2.500 người dân đồng thời phong tỏa khu vực có bán kính 500m từ nơi phát hiện quả bom.

Đức vô hiệu hóa một quả bom sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 - Anh 1

Quả bom vừa được phát hiện tại thành phố Cologne. (Nguồn: DPA)

Chính quyền thành phố Cologne, Đức, cho biết một quả bom sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã được phát hiện và vô hiệu hóa trong ngày 24/4.

Theo giới chức địa phương, quả bom này được phát hiện vào chiều 24.4. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực có bán kính 500m từ nơi phát hiện quả bom.

Khoảng 2.500 người dân đã phải sơ tán và giao thông bị ảnh hưởng, đặc biệt là tuyến đường sắt từ Cologne tới Bonn. Hiện quả bom được vô hiệu hóa an toàn và người dân đã có thể trở về nhà.

Trước đó, cùng ngày, một quả bom khác cũng đã được robot vô hiệu hóa thành công ở thành phố Regensburg. Khoảng 4.500 người đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn.

Dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, song một số bom sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 vẫn liên tục được phát hiện trên toàn nước Đức.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc