Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Rạng rỡ Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Thứ Hai 25/02/2019 | 11:03 GMT+7

VHO- Festival Về miền quan họ 2019 kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được tổ chức tại quảng trường trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và chính quyền tỉnh Bắc Ninh về thành tích bảo vệ và phát huy di sản

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Lãnh đạo Bộ VHTTDL...

 Tấm gương phản chiếu cuộc sống

Ngày 30.9.2009, tại kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã ghi danh Dân ca Quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao để chúng ta giữ gìn, bảo vệ và tiếp tục phát huy giá trị độc đáo của di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, 10 năm qua, Bắc Ninh đã thực hiện tốt các nội dung Việt Nam cam kết với UNESCO về bảo tồn Dân ca Quan họ, như truyền dạy, phục dựng không gian diễn xướng truyền thống, tuyên truyền quảng bá ra thế giới; đầu tư cơ sở vật chất...

Mang âm hưởng dân ca, Quan họ Bắc Ninh là di sản mà cả phương diện âm nhạc, lời ca và hình thức diễn xướng rất gần gũi với đời sống nhân dân. Thậm chí, Dân ca Quan họ Bắc Ninh còn được ví như tấm gương phản chiếu tâm tư, tình cảm, cuộc sống… của con người vùng Kinh Bắc vốn giàu truyền thống văn hóa. Trong lĩnh vực di sản văn hóa, Bắc Ninh cũng luôn được xem là một trong những tỉnh đi đầu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà tiêu biểu là bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Cho đến nay, Bắc Ninh là tỉnh duy nhất trong cả nước có chính sách trợ cấp hằng tháng cho nghệ nhân Dân ca Quan họ. Bên cạnh đó, Bắc Ninh cũng đã có nhiều đề án, dự án, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Tiêu biểu có thể kể đến Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh giai đoạn 1 (2010-2011)”; Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù giai đoạn 2013-2020”; Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù giai đoạn 2013-2020”; Kế hoạch tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến năm 2022...

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm

Tôn vinh danh hiệu di sản

Festival Về miền quan họ 2019 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại không chỉ là hoạt động tôn vinh danh hiệu di sản, mà hơn thế là dịp để nhìn lại những thành quả cũng như những mặt tồn tại trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Về công tác truyền dạy, hằng năm, các nghệ sĩ, nghệ nhân Dân ca Quan họ Bắc Ninh được thường xuyên tham gia các chương trình giao lưu với nhiều hình thức phong phú. Dân ca Quan họ Bắc Ninh từ lâu cũng đã được đưa vào giảng dạy trong các trường phổ thông, các trường Trung cấp, Cao đẳng… Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Từ 44 làng Quan họ gốc, đến nay đã phát triển được 369 làng Quan họ thực hành, 381 CLB Dân ca Quan họ trên địa bàn, với hơn 10.000 người ở các độ tuổi tham gia, trong đó có gần 600 người có khả năng truyền dạy… Tỉnh phối hợp với các tỉnh, thành phố trong nước tổ chức truyền dạy, thành lập được hơn 120 CLB Dân ca Quan họ, chỉ đạo các CLB Văn hóa nghệ thuật đưa các tiết mục hát Dân ca Quan họ vào hoạt động biểu diễn…”.

Bên cạnh hoạt động kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh, Festival Về miền quan họ 2019 được tổ chức quy mô cấp tỉnh gồm 5 hoạt động chính và 21 hoạt động hưởng ứng đã đem đến cho cộng đồng quan họ niềm tự hào cũng như ý thức hơn về việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản độc đáo này. Nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị đã biến Festival Về miền quan họ 2019 thực sự là lễ hội của toàn dân như: triển lãm tác phẩm kiến trúc, mỹ thuật, ảnh nghệ thuật và sản phẩm làng nghề tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh; hội thi bơi trải trên sông Cầu hưởng ứng Festival Về miền quan họ năm 2019; Hội chợ triển lãm đá quý, đá cảnh… Đáng chú ý, hoạt động trình diễn và trải nghiệm trò chơi dân gian 2019 tại TP Bắc Ninh do Sở VHTTDL Bắc Ninh tổ chức đã khôi phục, trình diễn nhiều trò chơi dân gian độc đáo và thú vị như: Nghi thức và trò chơi kéo làng Hữu Chấp; Chơi cây đu; Đi cà kheo; Thổi cơm niêu; Thả diều; Chạy Ró; Bắt chạch trong chum; múa rối nước Đồng Ngư…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đã đạt được trong những năm qua. Sau 10 năm được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, Bắc Ninh đã thực hiện tốt các nội dung Việt Nam cam kết với UNESCO về bảo tồn Dân ca Quan họ. Bắc Ninh là tỉnh đi đầu và duy nhất trong cả nước có chính sách trợ cấp hằng tháng cho nghệ nhân Dân ca Quan họ - những “báu vật” nhân văn sống; mới đây đã có chủ trương thường niên hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; các Câu lạc bộ Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh.

Trong quá trình hội nhập và phát triển, Bắc Ninh phải tiếp tục làm tốt hơn nữa giữ gìn những giá trị thuộc về truyền thống, lịch sử, bản sắc văn hóa, độc đáo, nhất là văn hóa Quan họ, bảo vệ môi trường xã hội, môi trường tự nhiên, gìn giữ sự trong lành và vẻ tự nhiên của những dòng sông “thơ mộng đã đi vào thi ca”, trở thành thành phố đáng sống, có sức hấp dẫn nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh vì đã có nhiều thành tích trong công tác bảo tồn, phát triển Dân ca Quan họ Bắc Ninh. 

 PHÚC NGHỆ; ảnh: NHƯ Ý

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top