Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam : Hàng vạn người xếp hàng từ 1 giờ sáng chờ viếng lễ Nguyên tiêu tại phố cổ Hội An

Thứ Tư 20/02/2019 | 09:44 GMT+7

VHO- Tết Nguyên Tiêu diễn ra vào ngày 15-16 tháng giêng Âm lịch hàng năm là dịp để người dân và du khách được trải nghiệm nét đẹp văn hóa độc đáo của Hội An. Từ đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian, từng bước phát triển loại hình du lịch tâm linh, tạo nên sức hấp dẫn của di sản thế giới Hội An.

Từ sáng sớm ngày 16 Tháng Giêng Âm lịch (nhằm ngày 20.2),  chưa tỏ mặt người,  hàng vạn du khách và người dân đã đổ về phố cổ Hội An và xếp hàng tại các đình, chùa, hội quán,...như Chùa Ông,  Phúc Kiến, Quảng Triệu, Minh Hương Tụy Tiên Đường,...để chờ đến lượt vào tham gia lễ cúng Nguyên tiêu, xin xăm, hái lộc, cầu bình an đầu năm. 

nguyen tieu 1 
Đoàn người dài xếp hàng trước chùa Ông viếng lễ vía Quan Thánh Đế Quân

Anh Sử Văn Bình, một du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh, cho biết anh về Hội An từ cuối tuần qua, kết hợp tham quan và chờ để dự Tết nguyên tiêu vào ngày 16 tháng Giêng Âm lịch để cầu bình an cho gia đạo. Dù phải dậy từ sáng sớm và xếp hàng từ lúc 1 giờ sáng để chờ đến lượt vào viếng nhưng mọi người vẫn trật tự, vui vẻ trò chuyện thăm hỏi như người quen lâu ngày gặp lại.

nguyen tieu 2
Người dân lễ cầu an, giải hạn, phóng sanh tại các đình, chùa, hội quán 

Ông Trần Văn An, Phó Giám Đốc Trung Tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết vào dịp Nguyên tiêu các đình làng, chùa chiền và Hội quán đều tổ chức cúng tế long trọng, trang trí cờ hoa rực rỡ, đèn lồng nhiều màu sắc, trang hoàng lộng lẫy, trang nghiêm chẳng khác gì những ngày giáp Tết. Đặc biệt những bang Quảng Triệu, Triều Châu không chỉ tổ chức cúng cầu an bình thịnh vượng mà còn là ngày tế tự Tiền hiền và làm ngày gặp mặt thường niên của con cháu xa gần trong bang.

Tết nguyên tiêu là một ngày lễ, Tết mang nhiều ý nghĩa tâm linh đối với cộng đồng cư dân Hội An. Đây vừa là dịp để bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền hiền, cầu mong một năm mới an khang thịnh vượng, vừa được xem là ngày “Thiên quan tứ phước” - ngày mà các quan nhà trời ban phước lành cho mọi sinh linh trên thế gian. Vì vậy, người dân ở Hội An thường tổ chức cúng tế, cầu an, giải hạn và trang hoàng nhà cửa, phố phường rực rỡ trong dịp này. Đây vừa là dịp lễ hội, vừa là ngày cúng tế cầu an, tế tự của nhiều di tích tín ngưỡng trên địa bàn thành phố và một số hội quán của người Hoa trong khu phố cổ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân và du khách, năm nay, TP. Hội An cũng tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc vào dịp tết Nguyên Tiêu như: Đêm phố cổ, đêm thơ Nguyên Tiêu vào ngày 14 tháng Giêng Âm Lịch, các trò chơi dân gian trẻ em, hô hát Bài chòi, Gấp giấy Origami, gấp lá dừa, trình diễn và dịch vụ Trà đạo Nhật Bản, dịch vụ xe cổ và mặc trang phục Việt Nam - Nhật Bản.

nguyen tieu 3
Du khách thả hoa đăng cầu bình an vào đêm rằm Nguyên tiêu

Các hoạt động tín ngưỡng, tế thần linh, lễ tống Long Chu, sinh hoạt cộng đồng diễn ra tại Chùa Ông, Chùa Cầu, đình Cẩm Phô, đình Sơn Phong và Minh Hương Tụy Tiên Đường,… vào ngày 16 tháng Giêng Âm Lịch (nhằm ngày 20.2) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, dâng hương và khấn nguyện. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho người dân và du khách tham gia vào Tết Nguyên Tiêu năm nay, TP.Hội An đã mở rộng phạm vi và thời gian thực hiện phố đi bộ từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 18.2 và từ 3 giờ đến 16 giờ 30 ngày 20.2. Đồng thời cũng mở rộng khung giờ các trò chơi dân gian để phục vụ công chúng.

nguyen tieu 4

 Du khách quốc tế tham gia cầu an tại hội quán Phước Kiến vào dịp Nguyên tiêu

Trên tuyến đường Nguyễn Huệ, Trần Phú, dòng người đông nghịt dàn thành hai hàng dọc kéo dài cả cây số để chờ đến lượt viếng chùa. Số lượng người viếng các điểm chùa, hội quán ở phố cổ năm nay đông hơn so với mọi năm nhưng tuyệt nhiên không xảy ra tình cảnh chen lấn, xô đẩy. Người viếng chùa rất ý thức, tất cả xếp hàng ngay ngắn. Ngoài hoa quả, trái cây dâng lễ, nhiều người cũng chuẩn bị sẵn bánh mỳ, cơm hộp, đồ uống trong lúc xếp hàng đợi tới lượt mình vào dâng hương, cầu an, cầu lộc, không hề diễn ra cảnh chen lấn, xô đẩy nhau gây hỗn loạn, mất trật tự. 

nguyen tieu 5
Người dân từ khắp nơi về Hội An từ sáng sớm đứng, ngồi các kiểu  để chờ vào viếng chùa xin lộc đầu năm

TP Hội An đã triển khai công tác chuẩn bị chu đáo để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội Nguyên tiêu năm nay. Đặc biệt công tác an toàn PCCC, phòng chống những sự cố bất thường và vấn đề liên quan đến văn minh lễ hội. Chú ý giải quyết việc buôn bán hàng rong, giao thông đi lại, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả. Trung Tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã lắp đặt 2 camera trước và sau khu vực Chùa Ông để hỗ trợ công tác tổ chức. 

nguyen tieu 6
Bố trí  hàng rong buôn bán trật tự, văn minh

Ông Ngô Thông, Đội Trưởng Đội Kiểm tra Quy tắc TP.Hội An, cho biết TP cũng triển khai phương án điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự buôn bán trong dịp này. Từ 3 giờ sáng ngày 16 tháng Giêng ( nhằm ngày 20.2) tiến hành cắt toàn bộ các tuyến đường, chỉ thông tuyến Bạch Đằng để tiểu thương buôn bán hàng hóa trong Chợ Hội An. Đồng thời lập 20 chốt trực để hướng dẫn lưu thông. Từ 3 giờ sáng sẽ triển khai phố đi bộ, không cho xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Huệ và Trần Hưng Đạo .

KHÁNH CHI
 

Print
Tags:

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top