Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Tôi muốn dành tình yêu và tâm huyết cả cuộc đời mình cho Việt Nam

Thứ Sáu 14/12/2018 | 12:41 GMT+7

VHO- Bà Anoa Suzanne Dussol Perran cho biết như vậy trong buổi làm việc ngày 14.12, tại Hà Nội, báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về nhiệm kỳ 3 năm làm Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp.

Là một người có tình yêu lớn với quê hương Việt Nam và hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bà ​Anoa Suzanne Dussol Perran, quốc tịch Pháp, gốc Việt đã được Bộ VHTTDL bổ nhiệm là Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp từ tháng 11.2015. Cũng thời gian đó, bà được Bộ VHTTDL tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch vì những đóng góp, cống hiến của bà cho ngành Du lịch Việt Nam.

 

Bà ​Anoa Suzanne Dussol Perran (trái) báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện kết quả hoạt động

nhiệm kỳ 3 năm Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vui mừng thông báo với bà Anoa về những kết quả được ví như kỳ tích của ngành Du lịch Việt Nam trong đúng 3 năm bà làm đại sứ. Năm 2015 Việt Nam mới chỉ đón gần 8 triệu lượt khách quốc tế nhưng năm 2018, Việt Nam đón tới trên 15 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao cho ngành Du lịch hồi đầu năm. Chưa bao giờ Du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng cao như 3 năm qua, tăng liên tục gần 30%/ năm. Bộ trưởng cho rằng đây là những dấu ấn sẽ ghi vào lịch sử phát triển của ngành và rất khó để lặp lại. Dự kiến ngày 19.12.2018, Việt Nam sẽ đón vị khách thứ 15 triệu tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh.

Cũng trong năm 2018, Việt Nam được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới bình chọn là Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2018 và được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) xếp thứ 3 trong số 10 nước có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Tốc độ tăng trưởng của thị trường châu Âu, trong đó có Pháp đến Việt Nam khoảng trên 10%/năm. Với những thị trường xa, đây là con số không dễ gì đạt được.

Riêng đối với thị trường Pháp, Việt Nam rất chú trọng khai thác, đầu tư xúc tiến du lịch. Việt Nam thường xuyên tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Top Resa của Pháp và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn xúc tiến, khai thác thị trường này thời gian tới.

 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL thông báo tới bà Anoa những tăng trưởng mang tính dấu ấn của Du lịch Việt Nam 3 năm qua

“Khách Pháp đặc biệt thích những điểm du lịch văn hoá của Việt Nam, nhất là với những điểm đến văn hoá, di sản như Huế, quê hương tôi. Trên các chuyến bay đến Huế, rất đông khách du lịch Pháp. Dấu ấn của đất nước Pháp cũng còn rất đậm đặc ở Huế”, Bộ trưởng nói. Năm 2018, Việt Nam đón khoảng gần 300.000 lượt khách Pháp. Bộ trưởng cho rằng, để đạt được những kết quả đáng mừng ấy, có một phần nhờ vào sự tích cực quảng bá du lịch, tổ chức các sự kiện giới thiệu du lịch Việt Nam của các đại sứ du lịch Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà Anoa.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng và cảm ơn bà Anoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp, góp phần đưa hình ảnh quốc gia, nét đẹp và sự hấp dẫn của du lịch và văn hóa Việt Nam đến với công chúng Pháp, làm người Pháp hiểu và yêu Việt Nam hơn”

Bà Anoa cho biết rất vinh dự vì được là Đại sứ du lịch Việt Nam tại Pháp, góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của Du lịch Việt Nam. Hiện nay, tôi vẫn đang theo đuổi dự án xây dựng “Ngôi nhà Việt Nam tại Pháp”. Tôi sẽ theo dự án này đến hết đời với mong muốn giới thiệu đến người dân Pháp và bạn bè quốc tế văn hoá, vẻ đẹp điểm đến Việt Nam.

THUÝ HÀ; ảnh TRẦN HUẤN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top