Cứu nạn tàu cá cùng ngư dân gặp nạn

VHO- Ngày 7.12, tàu CSB 4037 thuộc Hải đội 201 Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã cứu thành công 9 ngư dân cùng tàu cá mang số hiệu ĐNa 90917TS công suất 360CV, do ông Nguyễn Văn Độ (1976) làm thuyền trưởng đang trôi dạt trên biển từ ngày 5.12.

Cứu nạn tàu cá cùng ngư dân gặp nạn - ảnh 1

Lực lượng cứu hộ tàu CSB 4037

Trước đó, tàu cá ĐNa 90917TS chở 9 ngư dân này bị hỏng máy, trôi về ngoài khơi vùng biển Quảng Bình cách bờ khoảng 80 hải lý về phía Đông, do ảnh hưởng của thời tiết, sóng biển cấp 4, cấp 5 kèm mưa to gió lớn nên các thuyền viên trên tàu đều rơi vào tình trạng yếu và mệt mỏi.

Cứu nạn tàu cá cùng ngư dân gặp nạn - ảnh 2

Tàu CSB 4037 lai dắt tàu ĐNa 90917TS  về bờ an toàn

Cứu nạn tàu cá cùng ngư dân gặp nạn - ảnh 3

Tiến hành bàn giao các ngư dân  trên tàu gặp nạn cho lực lượng chức năng

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển nhanh chóng, tàu CSB 4037 đã tiếp cận với tàu bị nạn, lực lượng cứu hộ đã chuyển toàn bộ ngư dân trên tàu qua tàu SCB, lai dắt tàu ĐNa 90917TS về bờ an toàn và bàn giao các ngư dân cho lực lượng chức năng vào 8 giờ sáng ngày 7.12

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc