Ninh Thuận: Sẵn sàng tiếp nhận và cách ly tập trung 230 công dân trở về từ Malaysia

VHO – 230 công dân Việt Nam từ Malaysia trở về nước ngày 13.8 sẽ, được đưa về khu cách ly y tế tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh - Trung đoàn Bộ binh 896. Hiện, công tác chuẩn bị đón số công nhnâ này cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ninh Thuận: Sẵn sàng tiếp nhận và cách ly tập trung 230 công dân trở về từ Malaysia - ảnh 1

Ông Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Thuận kiểm tra công tác chuẩn bị cách ly y tế tại Trung đoàn Bộ binh 896

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh - Trung đoàn Bộ binh 896, đã tập trung mọi công tác chuẩn bị, bố trí thành 5 khu vực cách ly y tế tập trung cho 230 công dân Việt Nam từ Malaysia trở về.  Ngoài ra, Trung đoàn Bộ binh 896 đang tiếp tục bố trí trang thiết bị để bảo đảm công tác cách ly y tế cho công dân về nước.

Sáng 13.8, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Thuận, đã dẫn đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đón 230 công dân Việt Nam từ Malaysia về khu cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Văn Bình chỉ đạo, quá trình thực hiện đón công dân về nước các lực lượng chức năng, phải cẩn trọng đảm bảo an toàn, thông suốt và đúng quy định đối với việc tiếp nhận, dón các công dân. Trong mọi tình huống, lực lượng chức năng không được để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào. “Chúng ta phải bình tĩnh, chủ động và không được chủ quan trong công tác đón công dân về nước. Đặc biệt, lưu ý thực hiện công khai minh bạch các quy định, quy chế và các chế độ trong thời gian cách ly y tế tập trung”, ông Bình nói.

Theo kế hoạch các công dân Việt Nam sẽ về nước trên chuyến bay VJ7012 cất cánh từ Kula Lampur (Malaysia) và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào chiều tối 13.8. Tại đây, tất cả công dân sẽ được kiểm tra sức khỏe, y tế nếu không có biểu hiện nghi mắc bệnh như sốt, ho, khó thở thì bàn giao cho bộ phận tiếp nhận điều hành, vận chuyển về cơ sở cách ly tập trung.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc