Bên trong bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Đà Nẵng

VHO- Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Đà Nẵng được đặt tại Cung Thể thao Tiên Sơn vừa được bàn giao cho TP Đà Nẵng sau hơn 72h thi công. Ông Ngô Trường Thọ, Giám đốc Cung Thể thao Tiên Sơn cho biết, ngay khi có chỉ đạo của UBND TP về việc trưng dụng cơ sở này để làm cơ sở điểu trị cho bệnh nhân Covid-19, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên thu gom tài liệu, dụng cụ, thiết bị làm việc, tạo điều kiện nhanh nhất cho việc hoàn thành xây dựng cơ sở điều trị.

Bên trong bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Đà Nẵng - Anh 1

 Cơ s h tng bên trong Bnh vin dã chiến ti Cung Th thao Tiên Sơn

Bệnh viện dã chiến đầu tiên của Đà Nẵng được thiết kế, lắp đặt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng và Bộ Y tế. Theo thiết kế, các khu vực hành lang tầng 2, 3 của Cung Thể thao Tiên Sơn được bố trí các giường bệnh dành cho bệnh nhân nhẹ, dự kiến tầng 2 sẽ bố trí khoảng 220 giường, tầng 3 khoảng 200 giường. Khu vực tầng 4 là nơi làm việc, nghỉ ngơi cho y bác sĩ điều trị. Theo quan sát, cơ sở hạ tầng của bệnh viện dã chiến được thiết kế đầy đủ hệ thống buồng và giường bệnh, khu xử lý nước thải... Toàn bộ khu vực bệnh nhân lưu trú và điều trị đều được gắn camera; các công tác cần thiết như phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, cứu hộ, nút nhấn khẩn cấp báo đến trung tâm chỉ huy... được chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa khi xảy ra sự cố. Các buồng bệnh nhân được trang bị đầy đủ tiện nghi. Theo báo cáo ban đầu của Sở Y tế Đà Nẵng, để đáp ứng yêu cầu trước mắt, Bệnh viện dã chiến Cung Thể thao Tiên Sơn đã được lắp đặt 284 giường bệnh tại sàn thi đấu tầng 1. Trong trường hợp dịch bùng phát mạnh, bệnh viện sẽ được tăng cường số buồng, giường với quy mô tối đa có thể đáp ứng 700 - 1.000 giường bệnh.

Qua những ngày đi thị sát hệ thống các bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng việc Đà Nẵng thành lập bệnh viện dã chiến là hành động kịp thời và cần thiết: “Cơ sở này rất thoáng mát. Đối với việc xây dựng bệnh viện nói chung và bệnh viện dã chiến nói riêng, mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo môi trường y tế an toàn cho cả người bệnh và cán bộ y tế. Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng cơ bản đã đáp ứng được những tiêu chí đưa ra, đặc biệt sẽ giảm tải được áp lực ở các bệnh viện lớn, tạo điều kiện điều trị nhanh hơn cho bệnh nhân”.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc