Di tích, danh thắng Hà Nội tiếp tục chủ động biện pháp phòng dịch

VHO- Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, BQL các di tích, danh thắng trên địa bàn Thủ đô đã đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch theo Công điện số 05 của UBND TP Hà Nội: Nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay, phun khử khuẩn, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch khi tham quan.

Di tích, danh thắng Hà Nội tiếp tục chủ động biện pháp phòng dịch - Anh 1

Du khách thực hiện đeo khẩu trang tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Đối với những trường hợp không đeo khẩu trang hoặc có thân nhiệt cao sẽ bị từ chối phục vụ và có thông báo với đội ngũ y tế. Tại Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các hoạt động đo thân nhiệt và cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn miễn phí được duy trì; phun khử khuẩn thường xuyên tại tất cả các khu vực của di tích, các pano hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh được đặt tại các vị trí thuận lợi để du khách nắm thông tin. Nhân viên các bộ phận làm việc tại di tích luôn đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ...

HOÀNG NGÂN
 

Ý kiến bạn đọc