Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

4/9 ca mắc mới ở Quảng Nam là người nhà của bệnh nhân Covid-19

Thứ Hai 03/08/2020 | 08:45 GMT+7

VHO- Trong số 9 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng tại Quảng Nam vừa được công bố chiều ngày 2.8, có 4 trường hợp là người nhà trong một gia đình đã có 3 bệnh nhân Covid-19 được công bố trước đó. 

Lịch trình đi lại của 9 ca này trên địa bàn tỉnh được Bộ Y tế công bố chiều 2.8 hết sức phức tạp, trong đó có đi dự đám tang, đến bệnh viện khám, tắm biển, đi chợ…
Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam xác nhận, trong 9 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng tại Quảng Nam được Bộ Y tế công bố vào chiều ngày 2.8 có 4 ca bệnh là người nhà của các bệnh nhân (BN) 522, 523 và 561 đã được công bố trước đó. 
Cụ thể, 4 trường hợp  BN 597,  BN 598, BN 599, BN 600  đều là con, cháu nội, cháu ngoại trong một gia đình đã có 3 người mắc Covid-19 được công bố trước đó. Địa chỉ tại khu dân cư Lưu Minh, Khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. 
Trước đó, 3 thành viên trong gia đình này đã bị mắc Covid-19 là BN 522, BN 523 (2 vợ chồng, công bố ngày 31.7) và BN 561 ( con gái của vợ chồng BN 522, công bố chiều ngày 1.8). 
Như vậy, gia đình BN 522  có 7 thành viên mắc Covid-19. 
BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 cũng cung cấp lịch trình di chuyển, thông tin dịch tễ của 9 trường hợp mắc mới ngày 2.8 như sau: 
BN 597 : Nữ, 39 tuổi, địa chỉ Khu dân cư Lưu Minh, Khu phố 5, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. Là con, sống cùng nhà với bố mẹ là BN 522 và BN 523. 
Từ ngày 9-22.7, bệnh nhân chăm bố là BN 522 tại Khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng ( sáng ra Đà Nẵng, chiều về lại Quảng Nam). 
Từ ngày 22-29.7, chăm bố ở nhà, có đi chợ ngã tư Hà Lam hằng ngày.  
BN 598 ( Nữ, 8 tuổi ), BN 599 ( Nữ, 9 tuổi), BN 600 ( Nữ, 7 tuổi),  địa chỉ Khu Lưu Minh, Hà Lam, huyện Thăng Bình.  3 ca bệnh này là cháu nội và cháu ngoại của BN 522, 523, con của BN 561.  Hằng ngày chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522, 523, 561
Ngày 31.7, tất cả các trường hợp này đã được tiến hành cách ly tại Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế (TTYT) Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm
Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời Khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình - khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19  với khoảng 96 hộ, 384 nhân khẩu. Thời gian 14 ngày, kể từ 00 giờ ngày 03.8

 Phun thuốc khử trùng ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao

Ngoài ra, các trường hợp mắc Covid-19 mới tại Quảng Nam vừa công bố chiều ngày 2.8 còn có các ca bệnh sau: 
BN 591 :  Nữ, 63 tuổi, địa chỉ thôn Lang Châu Nam,  xã Duy Phước,  huyện Duy Xuyên. 
Bệnh nhân này từ TP.Hồ Chí Minh về Đà Nẵng ngày 18.7, dự đám tang cha tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng và đến 18h cùng ngày về nhà tại Duy Phước, Duy Xuyên.  
Ngày 19-20.7, bệnh nhân ra lại đám tang, có tiếp xúc trực tiếp với BN 456 ( nữ, 55 tuổi, trú tại đường Hải Phòng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, công bố ngày 29.7), chồng, con và nhiều người khác. 
Trong những ngày tiếp theo từ 21-29.7, bệnh nhân có đi uống cà phê, đến UBND xã, đi hát karaoke, gội đầu, …có tiếp xúc với nhiều người, hàng xóm ở thôn Lang Châu Nam, Duy Phước, đi khám tại bệnh viện Bình An ( thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên
Ngày 30.7, đã được đưa cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. 
BN 592 : Nữ, 100 tuổi, trú thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. 
 Ngày 22.7, bệnh nhân có vào khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Bình An ( Nam Phước, Duy Xuyên).
Đây là bệnh viện mà  BN 524 (đã tử vong ngày 2.8, Nữ, 86 tuổi, địa chỉ khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đã có thời gian điều trị Trước đó, BN 524 có thời gian điều trị tại BV Da liễu Đà Nẵng, BV Đà Nẵng; từ ngày 18-24.7, BN 524 cấp cứu, điều trị tại BV Bình An. Ngày 27.7, BN524 chuyển điều trị tại BVĐK khu vực Quảng Nam; ngày 31.7 chuyển sang Bệnh viện Trung ương Huế điều trị và ngày 2.8 bệnh nhân đã tử vong. Nguyên nhân tử vong chẩn đoán do choáng nhiễm trùng, nhiễm độc, suy hô hấp cấp không hồi phục trên bệnh nhân suy đa tạng nhiễm Covid-19.

BN 593 : Nam, 75 tuổi, địa chỉ khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP.Hội An.
Đầu tháng 7, bệnh nhân đi thăm vợ tại 607 khoa Nội Thận Nội tiết -  Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, buổi sáng hay tắm biển bãi tắm Tân Mỹ. 
 Ngày 23.7, đến Bệnh viện Hội An làm xét nghiệm máu;
 Ngày 24-26.7, ở nhà, tiếp vài người khách. Ngày 26-29.7, lo đám tang ở nhà.  Ngày 30.7 được đưa đi cách ly tại khu cách ly Hội An, lấy mẫu xét nghiệm;

BN 594 : Nữ, 68 tuổi,  địa chỉ  thôn Phước Trung, xã Cẩm Kim, TP Hội An. 
 Ngày 14-16.7, đi  chăm con gái tại tầng 3, khu G - khoa Nội tổng hợp khu yêu cầu - Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Ngày 16.7 về lại Hội An bằng xe buýt. 
Ngày 20-22.7 đi xe buýt ra lại bệnh viện chăm con. Ngày 22.7 về lại Hội An bằng xe buýt. Trong thời gian tại Bệnh viện có di chuyển đi lại mua thức ăn đối diện cổng bệnh viện đường Hải Phòng. Không nói chuyện với những người khác trong phòng bệnh;
Ngày 31.7, được cách ly tại khu cách ly tập trung TP. Hội An.

BN 596 : Nữ, 23 tuổi, địa chỉ  thôn Vĩnh Xuân,  xã Bình Trung, huyện Thăng Bình. 
 Bệnh nhân làm việc tại 1 phòng khám tư trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; ở trọ tại đường Nguyễn Hoàng, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. 
Ngày 14-17.7 và ngày 19.7 có vào khoa Ngoại chấn thương thần kinh - Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh.
Ngày 21-23.7, về quê tại thôn Vĩnh Xuân, đi ăn giỗ tại thôn Kế Xuyên 1 ( xã Bình Trung), đi biển tại xã Bình Nam, đi chợ Kế Xuyên - Bình Trung ( huyện Thăng Bình). Từ chiều ngày 23-26.7 làm việc tại TP.Đà Nẵng. Chiều ngày 26.7 về lại quê, tự cách ly tại nhà. Sáng 28.7 đến khai báo y tế tại TTYT xã Bình Trung,  sau đó có vào Điện máy xanh xã Bình Trung để nộp tiền điện, trong thời gian này BN có đeo 2 khẩu trang. 
Sáng 30.7, vào khám tại khu khám bệnh dành cho người về từ Đà Nẵng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Nhập viện và được lấy mẫu xét nghiệm.

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, tính từ ngày 25.7 đến nay (từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng), ngành Y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 2.697 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 34 mẫu dương tính, 2.110 mẫu âm tính  và 553 mẫu đang chờ kết quả . 
Hiện đang cách ly y tế tại  cơ sở cách ly tập trung cho 1.567 người; tại cơ sở y tế cho 215 người; tại các nhà/nơi lưu trú cách ly cho 19.294 người.  

KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top