Séc khởi động lại hệ thống cách ly Covid-19 thông minh

VHO- Séc sẽ tái khởi động hệ thống cách ly thông minh do số ca nhiễm Covid-19 tại nước này tăng đột biến trong những ngày qua.

Séc khởi động lại hệ thống cách ly Covid-19 thông minh - Anh 1

Ảnh minh họa: News.expats

Trước đó, hệ thống này được bắt đầu triển khai thử nghiệm từ cuối tháng 3 để hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, hệ thống này đã bị nhiều cơ quan và cá nhân chỉ trích vì không đạt hiệu quả.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamacek ngày 26.7 cho biết, chương trình cách ly thông minh đã không hoạt động hiệu quả bởi các vấn đề liên quan đến kết nối hệ thống công nghệ thông tin với các văn phòng y tế của khu vực.

Quốc gia gần 11 triệu này đang phải ứng phó với sự gia tăng trở lại các ca nhiễm mới với mức tăng hàng ngày hơn 100 trường hợp sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế. Đỉnh điểm là cuối tuần trước có thời điểm số trường hợp nhiễm mới trong ngày được ghi nhận ở mức gần 300 ca.

Theo kế hoạch, một cơ quan giám sát với người đứng đầu là Thủ tướng Andrej Babis sẽ tiếp nhận quản lý chương trình kiểm dịch thông minh này, trong đó sẽ sử dụng dữ liệu di động để theo dõi những trường hợp tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Các đơn vị quân đội sẽ tham gia hỗ trợ và thực hiện nhiệm vụ về hậu cần như tổ chức các nơi kiểm tra và phòng thí nghiệm.

Bộ trưởng Y tế Adam Vojtech cho biết, trong thời gian tới cơ quan này sẽ tập trung vào công tác đánh giá tình hình dịch tễ và đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp khi tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp.

Cộng hòa Séc ngày 27.7 đã triển khai hệ thống cảnh báo trực tuyến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm ở các mức cao, trung bình và thấp tới người dân để theo dõi kịp thời tình hình dịch bệnh và có các biện pháp ứng phó phù hợp.

Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian tới Cộng hòa Séc có thể áp dụng biện pháp đối với công dân trở về từ các nước có nguy cơ lây nhiễm cao. Những người này có thể sẽ phải chứng minh tình trạng âm tính với  Covid-19 trước khi nhập cảnh vào nước này.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc