Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tuổi 50 ở lại của “Phù thuỷ âm nhạc” Vũ Nhật Tân

Thứ Sáu 24/07/2020 | 09:08 GMT+7

VHO - Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, người được biết đến là “phù thuỳ nhạc điện tử”, nghệ sỹ tiên phong trong lĩnh vực âm nhạc đương đại - nhạc điện tử trên nền tảng máy tính, thiết bị điện tử phối hợp với các nhạc cụ đã vĩnh viễn ra đi  ở tuổi 50.

Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân được biết đến là “phù thuỳ nhạc điện tử”, nghệ sỹ tiên phong trong lĩnh vực âm nhạc đương đại, thể nghiệm tại Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha anh là một nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống tên tuổi - PGS.TS Vũ Nhật Thăng. Anh là nhà soạn nhạc chuyên về nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng, độc tấu nhạc cụ và soạn cho nhạc cụ truyền thống. Tu nghiệp âm nhạc tại Việt Nam (1991 - 1995), CHLB Đức (2000 - 2001), Mỹ (2002), Vũ Nhật Tân gặt hái nhiều thành quả trong các sự kiện âm nhạc ở nhiều nơi ở châu Á, châu Âu và Úc.

Anh từng biểu diễn với các nghệ sĩ hàng đầu thế giới như nghệ sĩ người Mỹ đoạt giải Grammy - Peter Jacobson, nhạc trưởng đoạt giải Grammy - Jeff von der Schmidt … Một số sáng tác tiêu biểu gần đây của Vũ Nhật Tân như: Hanoinoise (Âm thanh Hà Nội), Cõi vắng, Đông muộn, Châm, Phố, Kim Thủy Hỏa (sử dụng ý thơ của nhà thơ Nguyễn Duy)

Những năm gần đây, Vũ Nhật Tân dành nhiều tâm huyết cho các chương trình biểu diễn của Nhóm Nhạc Mới Hà Nội (Hanoi New Music Ensemble) của anh và bạn bè tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng những chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống có tên Chuyện nhạc phố cổ biểu diễn hàng tháng.

Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân cũng là người điều hành nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc, gồm các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ và những người yêu văn hóa truyền thống Việt Nam, với đam mê gìn giữ âm nhạc cổ truyền và làm việc để chia sẻ những giá trị của di sản với cộng đồng, kết nối cốt lõi của lịch sử và văn hóa Hà Nội, âm nhạc truyền thống tới khán giả trong nước và quốc tế.

 

Tang lễ của nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, người được mệnh danh là "phù thủy âm thanh" sẽ diễn ra vào 7h ngày 25.7 tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra vào 8h45 cùng ngày, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Hà Minh

 

 

 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top