Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Thực hiện mổ tách cặp song sinh dính phức tạp

Thứ Tư 15/07/2020 | 09:35 GMT+7

VHO- Sáng nay 15.7, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 93 bác sĩ, chuyên gia và điều dưỡng sẽ thực hiện ca đại phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền phức tạp là Trúc Nhi và Diệu Nhi. Ca phẫu thuật sẽ kéo dài khoảng 12 tiếng, bắt đầu từ 6h sáng và dự kiến kết thúc vào 18h cùng ngày.

Khoảng 6h sáng nay, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ đang thực hiện ca đại phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền nhau là Trúc Nhi và Diệu Nhi, 13 tháng tuổi, có cân nặng 15kg.

Hai bé song sinh dính liền nhau Trúc Nhi và Diệu Nhi 

Ca phẫu thuật này sẽ có 93 thành viên, được chia ra 11 kíp, phụ trách nhiều khâu của phẫu thuật như gây mê, dụng cụ, phẫu thuật ngoại tổng quát đến chỉnh hình, tạo hình, hồi sức, chống nhiễm khuẩn, chẩn đoán hình ảnh và điều dưỡng.

Trước đó, bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, vào tháng 7.2019, Bệnh viện tiếp nhận một trường hợp song sinh dính liền nhau hết sức đặc biệt được chuyển đến từ bệnh viện Phụ sản Hùng Vương TP.HCM.

Cặp song sinh này là con một sản phụ 25 tuổi, ngụ tại Quận 9, TP.HCM, mang thai lần đầu, đến tuần thứ 16 của thai kỳ được phát hiện mang thai đôi, dính liền nhau vùng bụng chậu và 2 thai có chung một dây rốn.

Đến tuần thứ 33, thai phụ được các bác sĩ chủ động mổ lấy thai, cân nặng của hai bé đều đạt 3,2kg. Sau khi mổ hai bé được chuyển đến ệBnh viện Nhi đồng Thành phố để theo dõi, điều trị. Tại đây các bác sĩ đã tiến hành hồi sức sơ sinh tích cực, điều trị ổn định tình trạng suy hô hấp do bệnh màng trong của hai bé cũng như các bệnh lý liên quan đến trẻ sinh non, nhẹ cân khác.

Qua thăm khám các bác sĩ cho biết, trường hợp song sinh dính liền nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus) cực kì hiếm gặp. Theo ước tính trên thế giới thì tỷ lệ là 1trên 200.000 trẻ sinh sống. Trong số đó chỉ có 6% là dính nhau kiểu ischiopagus tetrapus.

Đặc biệt bằng kỹ thuật thăm khám dành cho Nhi khoa như chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp mạch máu (CTA), bác bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã phát hiện hàng loạt bất thường tại vùng bụng chung của hai bé. Cụ thể với hệ tiêu hóa, 2 bé có chung một phần hồi tràng, 1 khung đại trạng và chỉ có 1 hậu môn. Đối với hệ thận niệu, 2 bé có 2 bàng quang nằm 2 bên ổ bụng chung. Mỗi bàng quang được 2 niệu quản xuất phát từ 2 bé khác nhau đổ vào thay vì của cùng 1 bé. Về cơ quan sinh dục 2 bé có tử cung âm đạo đôi. Ngoài ra hai bé còn có hở khớp mu, khung chậu hai bé xếp thành 1 vòng tròn.

Hai bé song sinh có nhiều bộ phận dính liền nhau hết sức phức tạp

Với mục tiêu mang lại cuộc sống riêng, hoàn thiện cho 2 bé, tất cả các bác sĩ, chuyên gia  tham gia ca phẫu thuật tách dính đã lên phương án chi tiết cho ca mổ này thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, bao gồm cả kế hoạch xử lý những rui ro có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. 
Do đó để chuẩn bị cho ca đại phẫu thuật tách rời này, ngành Y tế TP.HCM đã huy động  93 nhân viên gồm 60 y bác sĩ điều dưỡng và nhân viên bệnh viện Nhi đồng Thành phố phối hợp hội chẩn nhiều lần với gần 30 chuyên gia từ các bệnh viện và trung tâm lớn trên địa bàn thành phố như Bệnh viện Nhi đồng 1, 2; Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Xuyên Á và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để lên kế hoạch phẫu thuật chi tiết. 

N.HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top