Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Trải nghiệm mới tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò: Đánh thức giấc ngủ đêm

Thứ Tư 24/06/2020 | 11:34 GMT+7

VHO- BQL Di tích Nhà tù Hỏa Lò vừa thông tin, từ ngày 24.7 tới, nơi đây sẽ triển khai hành trình trải nghiệm về đêm với tên gọi: “Đêm thiêng liêng - Sáng ngời tinh thần Việt”. Phục hồi sau những tác động nặng nề của dịch Covid-19, hành trình trải nghiệm được xem là đổi mới bước ngoặt, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng gắn với những câu chuyện về ý chí kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng nơi “địa ngục trần gian.

 Hành trình trải nghiệm “Đêm thiêng liêng - Sáng ngời tinh thần Việt”

 Đây là hoạt động do BQL Di tích Nhà tù Hỏa Lò triển khai nhằm thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, chỉ đạo của Bộ VHTTDL và Sở VHTT Hà Nội. Chương trình nằm trong gói kích cầu du lịch của TP, là hướng đi mới nhằm thúc đẩy “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Trao đổi với Báo Văn Hóa, ông Đặng Văn Biểu, Phó Trưởng BQL Di tích Nhà tù Hỏa Lò cho biết, không phải cho đến bây giờ việc sáng đèn mở tour ban đêm mới được nghĩ tới, nhưng những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 đã buộc các di tích, vốn trước đây luôn an tâm với lượng khách ổn định, thì nay, khi nguồn khách quốc tế gần như trống vắng đã buộc phải tính toán đổi mới để kích cầu khách nội địa. “Một thách thức đặt ra là mở cửa di tích ban đêm phức tạp hơn rất nhiều so với ban ngày. Những hình ảnh, âm thanh và thuyết minh đều không thể có tiết tấu đều đều mà cần có điểm nhấn. Đây là chương trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy tiềm năng, chắc chắn sẽ có nhiều du khách tò mò trải nghiệm không gian Di tích về đêm...”, ông Biểu chia sẻ.

Hành trình trải nghiệm với tên gọi: “Đêm thiêng liêng - Sáng ngời tinh thần Việt” dài 45 phút. Tham gia hành trình, du khách sẽ được trải qua những cung bậc cảm xúc: từ giật mình, lo sợ, xót xa đến khâm phục ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ mà tên tuổi của họ đã trở thành một phần của lịch sử dân tộc. Người xem cũng sẽ được được tiếp thêm sức mạnh trong không gian tri ân thiêng liêng đặc biệt, với niềm tự hào về các thế hệ cha anh. Sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng sẽ tạo nên một không gian Hỏa Lò khác lạ. Kỹ thuật nhấn sáng, hắt bóng được sử dụng, tạo điểm nhấn trong các phòng trưng bày; hệ thống âm thanh, tiếng động thay đổi qua từng điểm tham quan. Chương trình chắc chắn sẽ mang đến cho du khách những cảm xúc, ấn tượng sâu sắc không thể nào quên.

Đặc biệt, mỗi du khách sẽ nhận được một phần quà mang giá trị tinh thần, đặc trưng của Di tích. Trong bộn bề vất vả, lo toan của nhịp sống hiện đại và cả những bon chen, vấp ngã, du khách tham gia trải nghiệm sẽ như được tiếp thêm ý chí, động lực trong cuộc sống.

Chương trình tham quan, trải nghiệm được thực hiện từ 19 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 24.7.2020. BTC khuyến cáo chương trình phù hợp với đối tượng 16 tuổi trở lên, du khách tham dự cần mặc trang phục lịch sự.

 VY AN; ảnh: LINH NHÂN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top