Thầy trò HLV Park Hang-seo giao lưu với các cầu thủ nhí

VHO-Sáng 23.6, tại buổi họp báo công bố Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yahmaha Cup 2020 do báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng Yamaha Motor Việt Nam tổ chức, HLV Park Hang-seo và các ngôi sao của đội tuyển Việt Nam như Duy Mạnh, Đình Trọng đã có mặt giao lưu với các cầu thủ nhí.

Với khát vọng ươm mầm những tài năng trẻ và khẩu hiệu “Vì tương lai bóng đá Việt Nam”, từ năm 2004, Yamaha Motor Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động tài trợ cho các giải bóng đá và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Các giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc Yamaha Cup đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng đam mê cho rất nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc hiện tại. Nổi bật trong đó phải kể đến Quang Hải – cầu thủ trẻ trưởng thành từ bệ phóng tài năng của các giải đấu Yamaha Cup với thành tích cầu thủ xuất sắc nhất mùa Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc Yamaha Cup 2008 và 2010 và cũng chính là đại sứ thương hiệu của Yamaha Motor Việt Nam hiện tại. Thành công này là ghi nhận cho nỗ lực hết mình của Yamaha để góp phần phát triển nền bóng đá Việt Nam.

Thầy trò HLV Park Hang-seo giao lưu với các cầu thủ nhí - Anh 1

HLV Park Hang-seo và các học trò ký tặng cho các cầu thủ nhí

Tiếp nối thành công đó, năm nay, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Yamaha Motor Việt Nam phối hợp tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 với mục tiêu tiếp tục trở thành một sân chơi thể thao chuyên nghiệp hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao giúp các em có cơ hội rèn luyện và bồi đắp tình yêu bóng đá, cũng như phát hiện ra những nhân tố tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Thầy trò HLV Park Hang-seo giao lưu với các cầu thủ nhí - Anh 2

Thầy trò HLV Park Hang-seo giao lưu với các cầu thủ nhí - Anh 3

Giải đấu được xem là nơi ươm mầm tài năng cho bóng đá Việt Nam  

Giải năm nay qui tụ 1.100 cầu thủ thuộc lứa tuổi U13 đến từ 37 đội bóng trên toàn quốc. Tại vòng loại, các đội bóng sẽ chia thành 4 khu vực gồm Phú Thọ, Đà Nẵng, Ninh Thuận, TP.HCM, tổ chức từ ngày 11-26.7. Kết thúc vòng loại, ban tổ chức sẽ chọn ra 15 đội xuất sắc nhất cùng chủ nhà U13 SLNA vào thi đấu vòng chung kết, tổ chức tại thành phố Vinh (Nghệ An) từ ngày 1-15.8. Vòng chung kết giải năm nay hứa hẹn hấp dẫn khi số đội tăng lên 4 đội so với các giải trước.

Kết thúc giải, BTC sẽ trao nhiều giải thưởng cho các đội dự giải. Sau 23 năm tổ chức, giải  được xem là sân chơi lý tưởng cho các em học sinh, là nơi phát hiện, nuôi dưỡng nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam.

THU SÂM; ẢNH: HỮU TRƯỞNG

Ý kiến bạn đọc