Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Đại biểu đề nghị mở thêm các dịch vụ, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp du lịch

Thứ Hai 08/06/2020 | 15:34 GMT+7

VHO-Chiều 8.6, thảo luận ở tổ về báo cáo kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, đại biểu Phùng Văn Hùng (Cao Bằng) cho rằng đã trên 50 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Trong khi đó nhiều nước đã mở cửa trở lại nền kinh tế, xác định “sống chung” cùng Covid-19. Vì thế Chính phủ nên mạnh dạn mở cửa trong nước, cho các hoạt động, kể cả kinh doanh Karaoke trở lại.

Đánh giá rằng, sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2019 có nhiều thành công lớn. Tuy nhiên đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung trong đầu năm 2020, đại biểu Phùng Văn Hùng cho rằng, trong thời gian qua, nhờ có cách ứng phó tốt với đại dịch, chúng ta đã vừa làm tốt công tác phòng chống, ngăn chặn đại dịch mà vẫn giữ vững ổn định kinh tế.

Từ đó đại biểu Phùng Văn Hùng cho rằng vấn đề cơ bản từ nay đến cuối năm là các giải pháp để thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. “Đến nay đã trên 50 ngày, Việt Nam không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Vì thế Chính phủ nên mạnh dạn mở cửa thêm các hoạt động trong nước, kể cả các dịch vụ như Karaoke, có thể mở bình thường như khi chưa có dịch”, đại biểu Hùng đề nghị.

Đại biểu Phùng Văn Hùng đề nghị Chính phủ mở cửa nền kinh tế, mở thêm lại các dịch vụ

Nêu lên ví dụ  từ tháng 7 tới sẽ có rất nhiều nước có xu thế mở lại nền kinh tế, xác định “sống chung” với Covid-19 để phục hồi kinh tế - xã hội, đại biểu Phùng Văn Hùng cho rằng Việt Nam nên cân nhắc điều này bởi chúng ta cần phải mở cửa để hợp tác song phương, đa phương với các nước. Đại biểu Phùng Văn Hùng cũng phân tích dù đại dịch Covid để lại nhiều hậu quả nhưng qua đó cũng để lại nhiều mặt tích cực, cần tiếp tục được phát huy. Như việc do tác hại của dịch bệnh mà người dân quen dần với văn hoá sử dụng kinh tế số. Vì thế nếu chúng ta “chớp” được và phát huy tốt điều này thì sẽ cùng thế giới chuyển sang nền kinh tế số.

Đánh giá cao hiệu quả của công tác phòng chống đại dịch Covid-19 của Chính phủ trong thời gian qua, đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên Huế) cho rằng chúng ta cần phải đánh giá lại toàn bộ cục diện trong nước cũng như thế giới, xem đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng cụ thể như thế nào. “Chẳng hạn như ngành VHTTDL  bị ảnh hưởng ra sao. Vấn đề quan trọng nữa là chúng ta phải đề ra các giải pháp như thế nào để kích cầu trở lại. Giờ thì nhiều điểm đến như Huế, Nha Trang đều có nhiều chính sách giảm giá, kích cầu du lịch nhưng tâm lý du khách vẫn e ngại, ít người đi. Vì thế Chính phủ phải đánh giá toàn diện và có những giải pháp khả thi thời hậu Covid”, đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa nói.

Cũng góp ý về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) đề nghị Chính phủ cần có chính sách mở cửa, khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp du lịch trong việc kích cầu, khôi phục sự phát triển của du lịch.

THU SÂM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top