Khánh Hòa: Tổ chức chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian thu hút khách du lịch

VHO - Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản về việc thống nhất chủ trương tổ chức Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian, dự kiến diễn ra vào tối 8.8 để phục vụ người dân, du khách sau dịch Covid-19.

Khánh Hòa: Tổ chức chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian thu hút khách du lịch - ảnh 1

Một tiết mục nghệ thuật văn hóa dân gian

Trước đó, Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề xuất đến UBND tỉnh về việc hoãn không tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian tỉnh năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.  Tuy nhiên, sau một thời gian tạm hoãn đến nay, dịch Covid -19 đã được kiểm soát tốt, và để tạo không khí sôi nổi, góp phần thu hút khách du lịch nội địa và hướng đến chào mừng các ngày lễ lớn; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII…, Sở đề xuất UBND tỉnh cho phép tổ chức Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian tỉnh tại Quảng trường 2-4 vào tối 8.8. Nguồn kinh phí tổ chức chương trình từ nguồn thu phí tham quan di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng.

Khánh Hòa: Tổ chức chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian thu hút khách du lịch - ảnh 2

Múa Chăm bên Tháp Bà Ponagar

Khánh Hòa là một trong những cái nôi của loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian truyền thống; trong đó, phải kể đến múa, hát Tuồng, hát bài Chòi... Chính vì vậy, nhiều du khách khi đến Nha Trang – Khánh Hòa bên cạnh mục đích tham quan, nghỉ dưỡng, thì còn được tìm hiểu về những nét đẹp của văn hóa nghệ thuật dân gian đặc sắc xứ Trầm Hương.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc