Tổng thống Mỹ yêu cầu các bang xem xét cho học sinh đi học trở lại

VHO- Hàng chục bang ở Mỹ vẫn cho rằng chưa an toàn để học sinh trở lại lớp cho tới mùa Hè hoặc mùa Thu.

Tổng thống Mỹ yêu cầu các bang xem xét cho học sinh đi học trở lại - Anh 1

 Tổng thống Mỹ yêu cầu các bang xem xét nghiêm túc việc cho học sinh đi học lại. Ảnh: AFP/Getty

Ngày 28.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, các bang nên xem xét một cách nghiêm túc việc mở cửa trở lại các trường học công trước cuối năm học.

Tổng thống Mỹ đưa ra bình luận trên trong cuộc điện đàm với các Thống đốc, bàn về cách thức mở cửa lại nền kinh tế cùng các chủ đề khác trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hàng chục bang ở Mỹ vẫn cho rằng, chưa an toàn để học sinh trở lại lớp cho tới mùa Hè hoặc mùa Thu. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) đang hoàn tất các quy tắc về tái mở cửa nền kinh tế.

Đối với các trường học, bàn học phải kê cách nhau 1,8m và học sinh được phục vụ bữa ăn trong lớp, vì ở căng-tin và sân chơi phải đóng cửa.

Mở cửa trở lại các trường học được coi là một phần quan trọng để đưa nền kinh tế vận hành trở lại, bởi khi trẻ nhỏ chưa có nơi an toàn để học, thì cha mẹ chưa thể yên tâm đi làm. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, mở cửa trường học quá nhanh sẽ gây ra nhiều rủi ro.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc