Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Các phương tiện giao thông công cộng hoạt động trở lại sau nới lỏng cách ly xã hội

Thứ Sáu 24/04/2020 | 11:33 GMT+7

 VHO - Sau một ngày thực hiện nới lỏng cách ly xã hội, các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở lại hoạt động, tuy nhiên tần suất cũng như lượng khách chưa được như trước.

Ngay trong ngày 23.4, ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã tổ chức chạy thêm một đôi tàu khách Thống Nhất SE1/SE2 tuyến Hà Nội - TP.HCM, dừng chủ yếu ở các ga lớn như Huế, Đà Nẵng; tổ chức chạy lại tàu NA1/2 (tuyến Hà Nội - Vinh) và LP5/5 (Hà Nội - Hải Phòng). Căn cứ nhu cầu di chuyển của hành khách, ngành Đường sắt sẽ tiếp tục triển khai lại các tuyến tàu địa phương để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ 30.4.

Hành khách được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên tàu

 Ghi nhận tại ga Hà Nội vào tối ngày 23.4 cho thấy, lượng khách đến ga tuy có sự tăng hơn so với thời điểm cách ly xã hội nhưng vẫn còn khá vắng vẻ. Theo một lãnh đạo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, mặc dù đã cơ bản nới lỏng cách ly xã hội trên phạm vi cả nước, nhưng nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như nhân viên nhà ga, ngành Đường sắt vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, hành khách khi vào ga, trước khi lên tàu đều phải đeo khẩu trang, khai báo y tế bắt buộc cũng như kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh khử trùng… theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng ngành Đường sắt. Đối với các hành khách vì lý do khách quan nào đó không thể tự khai báo y tế đều được nhân viên nhà ga hỗ trợ một cách chu đáo. 

Hành khách khai báo y tế bắt buộc trước khi lên tàu

Có mặt trên chuyến tàu SE1 xuất phát từ Hà Nội lúc 22h15’, chúng tôi nhận thấy lượng khách đi tàu chỉ đạt khoảng 20-30% so với sức chứa và phần lớn hành khách chỉ đi đến các tỉnh Trung Trung Bộ.  Anh Ngô Văn Tuấn - Trưởng toa giường nằm số 9 cho biết, toa của anh có 28 giường nhưng lượng khách xuất phát từ Hà Nội có 3 hành khách, trong đó có 1 hành khách đi toàn chuyến, và theo thông báo thì chỉ từ ga Đồng Hới trở vào toa của anh mới có thêm hành khách lên. Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây mỗi chuyến tàu đều có lắp thêm một đến hai toa để phục vụ vận chuyển hàng hóa. Nhưng trong thời điểm dịch bệnh cũng như hiện tại, mật độ các chuyến tàu không còn như trước nên ngành đường sắt đã tổ chức chạy riêng một chuyến tàu hàng nhanh để đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hóa của người dân.

Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội đêm 23.4 chỉ có 22 hành khách

  Khác với ngành Đường sắt vẫn còn duy trì một số chuyến tàu trong thời điểm cách ly xã hội, việc vận chuyển hành khách trên các tuyến xe khách, xe buýt đã dừng hoạt động và cũng được trở lại hoạt động kể từ 0h ngày 23.4. Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) và các đơn vị làm dịch vụ vận chuyển được hoạt động với công suất 20-30% nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và giãn cách xã hội, trên xe không chở quá 20 người và không vượt quá 50% sức chứa, nhân viên phục vụ có trách nhiệm kiểm soát lượng người lên xe cũng như hướng dẫn chỗ ngồi cho hành khách theo phương án…

Đánh dấu vị trí khoảng cách trên xe buýt

   Việc vận tải hành khách liên tỉnh sau một ngày được phép trở lại hoạt động nhưng vẫn còn khá im ắng. Theo đó, vận tải hành khách liên tỉnh cũng như xe tuyến nội địa chỉ hoạt động với 30% với các tỉnh nhóm nguy cơ, tối đa đến 50% với nhóm nguy cơ thấp nhưng sau một ngày được phép hoạt động trở lại, lượng xe có mặt tại các bến còn khá thưa thớt. Một lái xe tuyến Mỹ Đình- Tuyên Quang cho biết do tâm lý e ngại dịch bệnh, hành khách vẫn chưa thực sự muốn ra khỏi nhà trong trường hợp không thực sự cần thiết; một số nhà xe chưa kịp chuẩn bị về phương tiện cũng như nhân lực nên trong ngày 23.4 có rất ít nhà xe có thể khai thác được.

                                                                                     HOÀNG LƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top