Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Hà Nội: Dừng cách ly xã hội, các hàng quán nô nức mở cửa

Thứ Năm 23/04/2020 | 10:40 GMT+7

VHO- Với thời gian cách ly xã hội kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống kinh doanh của người dân, chính vì vậy việc dừng cách ly xã hội đã giúp nhiều cơ sở kinh doanh buôn bán hoạt động trở lại.

Chiều ngày 22.4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhắc lại tinh thần chỉ đạo trên của Thủ tướng, và cho biết 2 xã Mê Linh (H.Mê Linh) và Dũng Tiến (H.Thường Tín) có bệnh nhân Covid-19 chưa qua 14 ngày, được xếp vào diện có nguy cơ cao, có vùng dịch, nên vẫn thực hiện như Chỉ thị 16: tất cả cửa hàng chưa được buôn bán, trừ các cửa hàng thiết yếu. Tất cả các quận, huyện khác của Hà Nội thuộc nhóm có nguy cơ - tức là trở lại thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng, nên một số loại hình kinh doanh, dịch vụ sẽ được mở cửa trở lại.

 Nhân viên quán cafe trên phố Thái Phiên đang dọn dẹp chuẩn bị đón khách sau chuỗi ngày dài bị đóng cửa.

Việc vệ sinh sạch sẽ các đồ dùng thiết yếu nhằm đảm bảo an toàn đồng thời giữ khoảng cách tối thiểu 2m cho khách hàng được chủ quán thực hiện nghiêm túc.

Không khí sôi động ngay từ sáng 23/4 tại các tuyến phố tập trung nhiều hàng cafe như Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Lê Đại Hành...

Theo ghi nhận của phóng viên, nhân viên tiến hành vệ sinh lau cồn rất cẩn thận trước khi đón khách.

 Nhân viên Tùng thu ngân quán cafe trên phố Triệu Việt Vương cho biết, quán đóng cửa nên cần phải dọn dẹp sạch sẽ, lau chùi lại toàn bộ, nên cũng mất khá nhiều thời gian.

 Bên cạnh đó nhân viên Nguyễn Thành Nam đang dọn dẹp vui mừng nói:" Chúng em làm ở đây toàn là sinh viên, dịp vừa rồi nghỉ hơn tháng không có thu nhập gì cả. Bây giờ được đi làm tiếp và có thu nhập nên vui lắm"

Nhiều nhà hàng, quán ăn được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo giãn cách giữa các khách hàng.

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, Ông Nguyễn Đức Chung lưu ý khi mở cửa trở lại, các chủ cửa hàng ăn phải sắp xếp bàn để giữ khoảng cách, nên có tấm chắn bằng mica hoặc kính, ni lông để người ngồi đối diện không có khả năng lây nhiễm cho nhau. Trung tâm thương mại và siêu thị cũng tương tự, phải giữ khoảng cách giữa các khách hàng, đo thân nhiệt, đi vào một chiều.

 Do lệnh dừng cách ly xã hội mới được ban hành, nhiều hộ kinh doanh vẫn đang tiến hành dọn dẹp và chuẩn bị đón khách. 

 Hôm nay ngày 23/4 đồng thời là ngày mồng 1/4 nên việc mở hàng đã được thực hiện từ sớm, chính vì vậy nên lượng khách tại các cửa hàng không nhiều. 

Vợ chồng anh Trần Đình Duy chủ cửa hàng cơm trên phố Bùi Thị Xuân đang chuẩn bị hàng từ sớm. Đôi tay thoăn thoắt lau chùi khay thức ăn, anh Duy cho biết: "Hơn 10 năm bán cơm, chưa năm nào kinh doanh bị ảnh hưởng như năm nay. Vợ chồng tôi cũng chỉ mong sao sớm dập tắt được dịch Covid19 để người dân quay trở lại nhịp sống bình thường"

Diệu Vy

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top