Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Nhật Bản hối thúc người dân hạn chế đi lại để khống chế Covid-19

Thứ Tư 15/04/2020 | 18:43 GMT+7

VHO- Nhóm chuyên gia của Bộ Y tế Nhật Bản cảnh báo khoảng 400.000 người trong nước có thể tử vong nếu không có biện pháp đối phó với dịch Covid-19 một cách hiệu quả.

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 11.4

Người dân Nhật Bản cần giảm 70% việc tiếp xúc với người khác nhằm khống chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đây là khuyến cáo được người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra ngày 15.4.

Theo ông Suga, Chính phủ Nhật Bản sẽ cân nhắc đề xuất của đảng Komeito trong liên minh cầm quyền về phương án hỗ trợ người dân nước này tiền mặt để khắc phục những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Theo đó, mỗi người dân Nhật Bản sẽ có thể nhận được 100.000 yen (hơn 933 USD) không phân biệt thu nhập cao hay thấp.

Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch đảng Komeito Natsuo Yamaguchi cho rằng tình trạng khẩn cấp đang gây ra những tác động to lớn đối với đời sống và xã hội nên đảng này đã đề nghị chính phủ hỗ trợ tiền mặt cho người dân, coi đây là hình thức truyền đi thông điệp đoàn kết với người dân. Chủ tịch Yamaguchi cho biết đề nghị này đã được Thủ tướng Abe đón nhận tích cực.

Cùng ngày, nhóm chuyên gia của Bộ Y tế Nhật Bản cảnh báo khoảng 400.000 người trong nước có thể tử vong nếu không có biện pháp đối phó với dịch Covid-19 một cách hiệu quả.

Theo nhóm chuyên gia này, nếu không thực hiện các biện pháp cách ly triệt để như hạn chế ra đường thì dịch Covid-19 có thể tiếp tục lan rộng và lên tới đỉnh điểm sau 60 ngày. Khi đó, ước tính sẽ có khoảng 850.000 bệnh nhân mắc Covid-19 thể nặng, gồm 200.000 người trong độ tuổi từ 15-64 và 650.000 người trên 65 tuổi. Do số lượng bệnh nhân quá đông trong khi các loại thiết bị chữa trị như máy thở không đáp ứng đủ, người bệnh có thể không được cứu chữa kịp thời.

Một nghiên cứu cho thấy trong số những người tử vong tại Trung Quốc có tới 50% mắc bệnh nặng. Chính vì vậy, nhóm chuyên gia Nhật Bản đưa ra dự báo trong trường hợp xấu nhất có thể có tới 400.000 bệnh nhân trong tổng số 850.000 người mắc Covid-19 nặng ở nước này sẽ tử vong.

Mặc dù không đưa ra hướng dẫn nào cụ thể nhưng nhóm chuyên gia kêu gọi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp hạn chế lây nhiễm như hạn chế ra đường, giảm tối đa sự tiếp xúc với nhau, đồng thời khẳng định đây là các biện pháp hiệu quả.

Cũng trong ngày 15.4, các lực lượng Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đối với tất cả các căn cứ quân sự tại Nhật Bản.

Trước đó, ngày 6.4, lực lượng này chỉ áp đặt tình trạng khẩn cấp đối với các căn cứ đóng tại khu vực Kanto, miền Đông Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo.

Tình trạng y tế công cộng khẩn cấp sẽ kéo dài cho đến ngày 15.5, hơn 1 tuần sau khi kết thúc thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp mà chính phủ ban bố.

Nhật Bản là một trong những đồng minh quan trọng của Mỹ tại châu Á. Hiện có hơn 50.000 binh sỹ Mỹ đang đóng quân tại nước này.

Tính đến nay, Nhật Bản ghi nhận 8.915 người mắc Covid-19, trong đó có 8.203 người lây nhiễm trong nội địa và 712 người trên du thuyền Diamond Princess. Số người tử vong do mắc Covid-19 đã lên tới 175 người, trong đó có 12 người là du khách trên tàu Diamond Princess.

TTXVN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top