Singapore bắt đầu cho học sinh nhiều cấp học nghỉ ở nhà từ 1.4

VHO- Quyết định này đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Singapore đang không ngừng tăng lên.

Bộ trưởng Bộ giáo dục Singapore Ong Ye Kung hôm qua cho biết, từ ngày 1/4, học sinh các cập học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và các  học viện sẽ học tại nhà trong vòng 1 tuần. Quy định này không có hiệu lực đối với cấp học nhà trẻ và mẫu giáo.

Singapore bắt đầu cho học sinh nhiều cấp học nghỉ ở nhà từ 1.4 - Anh 1

Singapore bắt đầu cho học sinh nhiều cấp học nghỉ ở nhà từ 1.4. Ảnh: Mediacorp

Quyết định này đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Singapore đang không ngừng tăng lên. Việc cho phép học sinh, sinh viên học tại nhà trong vòng 1 tuần là giải pháp để chống lây nhiễm chéo Covid-19 trong cộng đồng. Trước đó, để tránh lây nhiễm Covid-19, nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á đã quyết định đóng cửa các trường học và yêu cầu thực hiện các biện pháp “giãn cách xã hội”.

Tuy nhiên, Bộ giáo dục Singapore khẳng định, việc học ở nhà không đồng nghĩa với việc đóng cửa trường học. Đây là chỉ là thời điểm chuẩn bị cho việc học sinh có thể học trực tuyến tại nhà nếu trong trường hợp dịch Covid-19 có những diễn biến mới nguy hiểm hơn.

Cho đến thời điểm này, Singapore đã có 732 ca mắc Covid-19 và 2 người tử vong, đứng thứ 4 trong số các nước Đông Nam Á sau Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc