Các điểm tham quan TP Huế tạm dừng đón khách

VHO- Nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản chỉ đạo ngành Văn hóa và các đơn vị liên quan tạm dừng đón khách tham quan kể từ cuối giờ chiều 14.3.

Các điểm tham quan TP Huế tạm dừng đón khách - Anh 1

Khu di sản Huế sẽ tạm thời dừng đón khách tham quan để phòng chống dịch Covid-10

Chiều ngày 14.3, ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký văn bản số 2012/UBND-GD về quyết định tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và UBND các huyện, thị xã và TP.Huế tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh kể từ 17 giờ hôm nay (ngày 14.3).

Trong thời gian này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị quản lý di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh thực hiện xử lý môi trường, phun thuốc khử khuẩn, phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo các điều kiện cho việc đón khách trở lại khi có thông báo mới.

Trước đó, sáng cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã có văn bản thông báo sẽ không tổ chức lễ hội điện Huệ Nam (hay điện Hòn Chén) vào ngày 25-26.3, tức mồng 2 và 3 tháng Hai âm lịch như mọi năm.

Trong thời gian không có dịch bệnh, chỉ tính riêng khu di sản Hoàng cung Huế (Đại Nội Huế) trung bình mỗi ngày đón khoảng 5.000 khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Du lịch di sản là là thế mạnh của ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tính đến nay, hiện có 4 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Tất cả các bệnh nhân này đều mang quốc tịch Anh, và cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội vào ngày 2.3 vừa qua. Trong đó, bệnh nhân số 30 và bệnh nhân số 49 là cặp vợ chồng cùng lưu trú tại Huế; 2 bệnh nhân còn lại được đưa từ Quảng Nam ra điều trị.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc