Nhiều nước phạt nặng người không tuân thủ việc cách ly

VHO- Để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, mới đây Cộng hòa Séc cho biết, họ sẽ xử phạt công dân của nước này không tuân thủ việc tự cách ly trong 14 ngày khi trở về từ vùng dịch Covid-19 với số tiền lên tới 130.000 USD (khoảng 2,9 tỉ đồng).

Nhiều nước phạt nặng người không tuân thủ việc cách ly - Anh 1

 Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Séc Adam Vojtech khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm việc cách ly Ảnh: AP

Chọn lọc từ biên giới

Đứng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở Italia, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrei Babish đã kêu gọi các công dân trên thế giới không nên đi du lịch đến Italia, kể cả các nước thuộc châu Âu nói chung để có thể chung tay hạn chế tình trạng lây nhiễm Covid-19. Thủ tướng Andrei Babish cũng cho biết thêm, kể từ ngày 7.3, tất cả những công dân trở về từ Italia cần đến bệnh viện gần nhất, thông báo ngay cho bác sĩ về việc này và tất cả đều phải được trải qua quá trình cách ly trong vòng 14 ngày. Đối với những trường hợp vi phạm không tuân thủ việc cách ly, theo luật bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khoản tiền phạt sẽ lên tới 130.000 USD. Do vậy, nếu có bất kỳ ai vi phạm và không tuân thủ việc tự cách ly sẽ bị phạt 130.000 USD. Đồng thời, Bộ Y tế Cộng hòa Séc cũng tuyên bố những ai thuộc diện cách ly sẽ được trả lệ phí ốm đau, còn với các trường hợp nhân viên bị cách ly thì các cơ quan tuyển dụng có thể cho phép làm việc từ xa.

Theo Bộ Y tế, hầu hết các trường hợp nhiễm Covid-19 tại Cộng hòa Séc đều đã được báo cáo, kể cả những công dân trở về từ Italia. Tổng số trường hợp phát hiện bị nhiễm Covid-19 tại Cộng hòa Séc đã tăng lên tới con số 21. Hiện có khoảng 16.500 công dân Cộng hòa Séc vẫn đang sinh sống và làm việc tại Italia, do vậy cần tăng cường phòng chống dịch bệnh và không được chủ quan và phải giám sát chặt chẽ trước dịch bệnh Covid-19. Để chống lại Covid-19, ở biên giới Cộng hòa Séc các thiết bị đo nhiệt độ chọn lọc sẽ được thực hiện kiểm tra cho những người nhập cảnh tại nước này.

Bộ Y tế Cộng hòa Séc cho biết, những người bị nghi nhiễm Covid-19 đã được tập trung trong bệnh viện Prague “On Bulovets” và phòng khám mang tên Masaryk ở thành phố Usti nad Labem ở phía tây bắc nước này. Trong số đó, có cả công dân Mỹ, Ecuador và Italia. Số người hiện đang trong quá trình cách ly tại nhà ở Thủ đô Prague là 341 người. Theo Bộ Y tế, có một mối lo ngại đó là sự lây lan của Covid-19 tồn tại ở thủ đô của Cộng hòa Séc, mặc dù tình hình dịch bệnh đang rất báo động, đó là tình trạng vẫn còn thu hút nhiều khách du lịch, đặc biệt là từ các quốc gia nơi các ổ bệnh lớn nhất được ghi nhận. Theo hãng tin TACR (Cơ quan thông tin của Cộng hòa Séc), tại nước láng giềng Slovakia, trường hợp nhiễm Covid-19 đã được chẩn đoán. Căn bệnh viêm phổi do Covid-19 này cũng được phát hiện trong một gia đình Slovakia gồm bốn thành viên đang đi nghỉ ở Áo.

Đối diện với phạt tù

Không chỉ có Cộng hòa Séc áp dụng hình phạt mạnh đối với những ai không tuân thủ việc tự cách ly nhằm ngăn chặn và hạn chế lây lan ra cộng đồng, tại Phần Lan, việc người nhiễm Covid-19 vi phạm lệnh cách ly có thể sẽ bị truy tố trước pháp luật. Tờ Helsinkitimes trích lời cố vấn Bộ các Vấn đề xã hội và sức khỏe Phần Lan Liisa Katajamaki cho biết: “Nếu công dân nào không tuân thủ theo quyết định và vi phạm lệnh cách ly, thì họ sẽ có thể bị phạt tiền, hoặc bị phạt tù tối đa là 3 tháng do vi phạm an toàn sức khỏe theo luật hình sự”.

Việc phạt tù cũng được Chính phủ Hàn Quốc áp dụng từ cuối tháng hai vừa qua, nếu có bất kỳ bệnh nhân nào vi phạm và không tuân thủ việc tự cách ly sẽ có thể đối mặt mức án một năm tù giam, hoặc bị phạt tiền lên tới 8.200 USD. Ngoài ra, các cơ quan y tế Hàn Quốc cũng khuyến cáo người dân nên tự cách ly tại nhà, trong trường hợp họ tới gần người có nhiễm Covid-19 trong vòng hai mét. Đồng thời, Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra mức hỗ trợ kinh tế cho những công dân tuân thủ lệnh cách ly, chẳng hạn một hộ gia đình gồm bốn người sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ từ Chính phủ lên tới 1.000 USD. 

 BÌNH PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc