Cách ly 12 du khách cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19

VHO- Đầu giờ chiều ngày 7.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi họp báo liên quan đến việc có nhiều du khách đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Hà Nội.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, có 12 du khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân N.H.N (SN 1993, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) đã đến Huế. Bệnh nhân N. vừa được xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19 vào tối ngày 6.3. Đây là bệnh nhân đầu tiên tại Hà Nội và là người thứ 17 nhiễm Covid-19 trong cả nước.

Cách ly 12 du khách cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Anh 1

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp thông tin tại buổi họp báo

12 du khách đến Huế hiện đang được cách ly và giám sát chặt chẽ tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh. Ngành y tế địa phương tiến hành đo thân nhiệt 2 lần/ngày cho các du khách. Ngoài ra, những người tiếp xúc với các du khách nói trên cũng được giám sát và theo dõi sức khỏe.  Đồng thời, ngành y tế cũng đã tiến hành xử lý môi trường ở các khách sạn có 12 du khách nói trên lưu trú.

Tính đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của 12 du khách này không có dấu hiệu bất thường, không ho sốt, đau họng, mệt mỏi... Tuy nhiên, để giám sát tốt, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm virus corona chủng mới.

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, 12 du khách nói trên đã đến lưu trú tại 4 khách sạn trên địa bàn. Thông tin cụ thể về các du khách và khách sạn không được cung cấp nhằm tránh xảy ra tình trạng kỳ thị du khách và cũng như ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các cơ sở lưu trú trên địa bàn. 

Cách ly 12 du khách cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Anh 2

Đông đảo phóng viên tại buổi họp báo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: Tính đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh không chủ quan trong đánh giá tình hình; bình tĩnh, giải quyết kịp thời, chủ động có các giải pháp nhằm phát hiện và ngăn chặn dịch triệt để. Quan điểm của tỉnh là không giấu thông tin, tuy nhiên cần có thông tin chính xác. Tỉnh đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn lực để ngành y tế phòng chống dịch. Người dân tham gia chống dịch với tinh thần “hết sức thận trọng nhưng không quá lo sợ”.

Ông Phan Ngọc Thọ cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, không ồ ạt tích trữ hàng hóa gây khan hiếm ảo. Tỉnh chuẩn bị đầy đủ nguồn lực đảm bảo lượng hàng hóa, lương thực thực phẩm phục vụ người dân.

Cũng trong ngày 7.3, UBND tỉnh chính thức quyết định cho học sinh các cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến ngày 15.3 để phòng chống dịch Covid-19.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc