Diễn tập phương án thoát nạn trong tình huống khẩn cấp tại trường học

VHO - Ngày 22.12, tại Trường THCS Thái Văn Lung, quận Thủ Đức, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức diễn tập phương án thoát nạn và sơ cấp cứu (SCC) trong tình huống khẩn cấp xảy ra tại trường học.

Diễn tập phương án thoát nạn trong tình huống khẩn cấp tại trường học - ảnh 1

Học sinh được hướng dẫn ra khỏi khu vực nguy hiểm

Lực lượng tham gia diễn tập gồm có 500 thành viên là tập huấn viên của Trung tâm Huấn luyện SCC và Phòng chống thảm họa của TP; cán bộ Hội và tình nguyện viên SCC Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức; chiến sĩ Công an, Phường Đội phường Tam Phú, quận Thủ Đức; Đội SCC Bệnh viện quận Thủ Đức và lực lượng học sinh, giáo viên. 

Diễn tập phương án thoát nạn trong tình huống khẩn cấp tại trường học - ảnh 2

Các tập huấn viên hỗ trợ học sinh ra vùng an toàn

Theo đó, tình huống diễn tập như sau: Học sinh đang học thì trời đổ mưa dông gió lớn do ảnh hưởng bão từ Biển Đông đang tiến về đất liền. Với sức gió mưa lớn gây đổ bình chứa nước từ các nhà lân cận, một số bảng hiệu quảng cáo đổ bay tứ phía. Một phần mái nhà trường tại Phòng thí nghiệm - nơi các học sinh đang học, bị đổ vỡ và rơi xuống, làm bị thương một số học sinh… Ngay sau đó, các lực lượng đã tiến hành những phương án thoát nạn và SCC tại chỗ cho các nạn nhân nhằm ứng phó với tình huống tai nạn khẩn cấp đang diễn ra. 

Diễn tập phương án thoát nạn trong tình huống khẩn cấp tại trường học - ảnh 3

Tiến hành SCC  và chuyển các nạn nhân bị thương nặng lên xe cứu thương

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, đây là buổi diễn tập đầu tiên dành cho đối tượng là các em học sinh, hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ TP, Sở GD&ĐT và Thành Đoàn TP.HCM trong năm học 2019-2020, trong đó tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hạn chế tối đa thương vong ở học sinh.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc