Khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019

VHO-Tối 3.8, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 đã khai mạc tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ trên mảnh đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống này.

Dù đến 17h trận đấu đầu tiên mới diễn ra nhưng ngay từ 15h ngày 3.8 đông đảo khán giả Quảng Nam đã có mặt tại nhà thi đấu tỉnh. Với mong muốn để khán giả Quảng Nam có thể thưởng thức các trận đấu bóng chuyền quốc tế đỉnh cao, BTC giải đã quyết định không bán vé tại giải đấu năm nay, dù đây là giải đấu luôn trong tình trạng “cháy” vé.

Khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 - Anh 1

Đông đảo khán giả Quảng Nam đã đến với giải đấu

Trong trận đấu đầu tiên của giải, đội tuyển Australia tỏ ra quá yếu trước các cô gái đến từ CLB NEC Red Rockets của Nhật Bản khi sớm chấp nhận thất bại với tỉ số 3-0. Trong set thi đấu đầu tiên, NEC Red Rockets của Nhật Bản đã thi đấu hết sức hứng khởi và giành thắng lợi với tỉ số 25-13.

 

Sang set thứ hai, NEC Red Rockets (Nhật Bản) tiếp tục chứng tỏ sức mạnh trong khi dù rất nỗ lực nhưng đội tuyển Australia vẫn không thể tạo nên khác biệt và đành chấp nhận thua tiếp ở ván thứ 2 với tỉ số 17-25.

 

Sét thứ 3 là sét đấu tiếp tục chứng minh thế áp đảo của đội bóng đến từ Nhật Bản khi họ tiếp tục giành chiến thắng cách biệt tới 25-9 trước đội tuyển Australia, qua đó giành phần thắng chung cuộc 3-0 trong trận mở màn VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019.

Khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 - Anh 2

CLB NEC Red Rockets (Nhật Bản) đã giành chiến thắng một cách thuyết phục

Sau trận đấu khai màn, VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 đã chính thức bắt đầu với Lễ khai mạc đầy màu sắc trong đó chủ nhà Quảng Nam cũng đã kịp giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế những nét văn hoá đặc sắc, từ nghệ thuật bài chòi - di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại đến những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng… Sau lễ khai mạc, giải đấu tiếp tục với trận đấu được chờ đợi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa.

 

Giải được tổ chức từ ngày 3 – 10.8 tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam. Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao với sự tham gia của  7 đội bóng mạnh. Đó là các đội: tuyển Việt Nam, CLB Altay (Kazakhstan), CLB NEC (Nhật Bản), CLB Phúc Kiến (Trung Quốc), đội CHDCND Triều Tiên, Đại học Đài Bắc Trung Hoa và đội tuyển Australia.

 

Giải đấu là một trong những hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, khu Đề tháp Mỹ Sơn được Unesco công nhận Di sản Văn hoá thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

 

Và vì thế VTV Cup 2019 được xem là nơi hội tụ của các giá trị xã hội – văn hoá – thể thao và du lịch đầy ý nghĩa, nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển văn hoá, thể thao và du lịch giữa Quảng Nam với bạn bè quốc tế.

THU SÂM; ảnh: VTV

Ý kiến bạn đọc