Bắt gọn một người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy qua biên giới

VHO - Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng chức năng Việt Nam đã bắt giữ đối tượng Xúp Xả Vẳn Chăn Thả Vông (39 tuổi, người Lào) khi đang vận chuyển 24.000 viên ma túy qua biên giới để tiêu thụ.

Bắt gọn một người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy qua biên giới - ảnh 1

Đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy qua biên giới đã bị lực lượng chức năng Việt Nam bắt giữ

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21.7, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Bình; Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo; Đoàn đặc nhiệm số 2 Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ tư lệnh BĐBP; Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh thành công chuyên án 543L bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ trên 24.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan.

Đối tượng bị bắt giữ tên là Xúp Xả Vẳn Chăn Thả Vông (39 tuổi), trú tại Phôn Xả Vẳn, thành phố Cay Xỏn Phôn Vi Hản, tỉnh Xa Vẳn Na Khệt, Lào. Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã nhận tội và khai nhận trong lúc vận chuyển 24.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 15.7, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã phát hiện ở khu vực Cổng Trời (xã Dân Hóa, Minh Hóa) 2 đối tượng nghi vấn. Khi phát hiện lực lượng chức năng, 2 đối tượng này đã bỏ chạy để lại 1 túi ni lon bên trong chứa gần 9.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc