Thái Bình: Trộm cắp tài sản tại đình, đền, chùa

VHO- Từ đầu tháng 7.2019 đến nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xuất hiện đối tượng đã cậy cửa, phá khóa vào trộm cắp tài sản và đồ thờ cúng tại một số đình, đền, chùa.

Trước tình hình trên, Công an huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các đội nghiệp vụ xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 16.7.2019, tại đường 396B, thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện một thanh niên đi xe mô tô BKS 34A - 268.35 dừng cách chùa thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng khoảng 100m có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thái Bình: Trộm cắp tài sản tại đình, đền, chùa - Anh 1

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ

Qua điều tra, đối tượng là Nguyễn Văn Ca, SN 1989, trú tại thôn Lại Xá, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Kiểm tra người và phương tiện của Nguyễn Văn Ca, Công an thu giữ 1 chìa khóa ô tô Chevrolet Aveo, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên Nguyễn Văn Nam, 1 điện thoại Iphone 6S plus, mỏ lết bằng kim loại, tô vít, đôi găng tay.

Nguyễn Văn Ca thừa nhận đây là công cụ, phương tiện sử dụng để trộm cắp tài sản.  Ngoài ra, đối tượng khai nhận sáng ngày 15.7.2019 trộm cắp tại chùa Phúc An, thôn An Ký, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ một chiếc tivi Samsung 78 inch.

 Điều tra mở rộng, Nguyễn Văn Ca khai nhận lợi dụng sơ hở của người dân cậy cửa, bẻ khóa trộm cắp tài sản và đồ thờ cúng tại các chùa Vân Linh, Thiên Phúc, Lương Phúc, Tư Phúc trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Hiện Công an huyện Quỳnh Phụ đã thu giữ 12 quả chuông đồng, 4 ti vi, 5 loa thùng cùng nhiều tang vật khác có liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

HẢI ĐĂNG

Ý kiến bạn đọc