Thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa Việt Nam – Venezuela

VHO - Chiều 11.7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng đã có buổi tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Văn hóa, kiêm Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Rodbexa Poleo Vidoza.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa Việt Nam – Venezuela - Anh 1

Thứ trưởng Lê Quang Tùng tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Văn hóa Venezuela Rodbexa Poleo Vidoza

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Rodbexa Poleo Vidoza bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và làm việc với lãnh đạo Bộ VHTTDL. Theo bà Vidoza, Venezuela luôn coi trọng vai trò nền tảng của văn hóa trong xây dựng và phát triển đất nước. Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống Nhất chú trọng đầu tư phát triển cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và giáo dục giá trị cốt lõi dân tộc cho thế hệ trẻ. Hằng năm, Venezuela đều có chương trình trao sách và máy vi tính cho các khu dân cư để tạo điều kiện cho thanh thiếu niên cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc. Hiện nay, Venezuela đã có dàn nhạc giao hưởng lớn, với nhiều nhạc công tài năng.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa Việt Nam – Venezuela - Anh 2

Tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam - Venezuela

 Bên cạnh đó, Venezuela cũng chú trọng giới thiệu tiềm năng du lịch thông qua các hội chợ xúc tiến, quảng bá du lịch đất nước. Người dân Venezuela tự hào có hệ thống cáp treo được coi là cao nhất và an toàn nhất thế giới. Đối với lĩnh vực thể thao, Venezuela luôn có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các vận động viên phát triển tài năng; đồng thời, chú trọng đầu tư cho các môn thể thao thành tích cao để tăng số lượng huy chương tại các giải đấu thể thao quốc tế…

Nhất trí với quan điểm coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, Thứ trưởng Lê Quang Tùng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển văn hóa. Thứ trưởng cũng đã thông tin khái quát về những thành tựu nổi bật của ngành VHTTDL Việt Nam đạt được trong những năm gần đây; nhấn mạnh đó là kết quả của sự chỉ đạo, định hướng rõ ràng của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự ưu tiên đầu tư phát triển của Nhà nước.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa Việt Nam – Venezuela - Anh 3

Thứ trưởng Lê Quang Tùng tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Rodbexa Poleo Vidoza

Theo Thứ trưởng, hai bên có nhiều tiềm năng để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực VHTTDL. Vì vậy, hai bên cần rà soát các nội dung hợp tác về văn hóa trước đây, tìm kiếm các giải pháp trao đổi, phối hợp hiệu quả hơn; tiếp tục các hoạt động trao đổi đoàn mang tính nghệ thuật, giáo dục cao. Đồng thời, Thứ trưởng đề xuất hai bên cần tăng cường khai thác thế mạnh phát triển du lịch, có cơ chế thu hút đầu tư và khách du lịch quốc tế đến hai nước. Thứ trưởng cũng đề nghị phía bạn chia sẻ kinh nghiệm phát triển các môn thể thao thành tích cao, để nâng tầm vị trí của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới.

QUÁCH NGA; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc