Dance in public khuấy động phố đi bộ Hồ Gươm

VHO- Phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm lâu nay đã thành không gian để các bạn trẻ tự tin thể hiện mình thông qua trào lưu Dance in public, nhảy múa nơi công cộng. Làn sóng âm nhạc Hàn Quốc được du nhập vào Việt Nam từ khá lâu, các tiết mục nhảy cover cũng không còn là điều gì quá xa lạ với những người yêu thích âm nhạc của xử sở Kim chi. Nếu như trước đây, các bài nhảy thường được thực hiện tại các phòng tập trong nhà thì giờ, các bạn trẻ có xu hướng dịch chuyển ra các không gian công cộng.

Dance in public khuấy động phố đi bộ Hồ Gươm - Anh 1

 Các màn thể hiện vũ đạo thường được đội văn nghệ Học viện Ngân hàng trình diễn mỗi dịp cuối tuần Ảnh: TRẦN VIỆT HƯNG

Giải mã về sức hấp dẫn của trào lưu này, bạn Nguyễn Minh Duy, thành viên đội văn nghệ BAAT - Học viện Ngân hàng cho biết: “Các bài dance cover chúng mình thực hiện với sự đam mê nhảy hiện đại nói chung cũng như với K-pop nói riêng. Mỗi sản phẩm đều gồm sức lực, nhiệt huyết cũng như sự đầu tư từ khâu luyện tập, trang phục cho đến quay hình, sao cho chỉn chu, gần giống với sản phẩm gốc nhất mà vẫn có sự sáng tạo. Hơn nữa, đây cũng là sân chơi giúp mọi người gắn kết lại với nhau do có chung sở thích”.

Không chỉ là những ca khúc Hàn Quốc, các bạn trẻ cũng thực hiện những bài nhảy do chính mình biên đạo trên nhiều nền nhạc khác nhau như: 999 đóa hoa hồng, Mắt nai cha cha cha... và gần đây, các thành viên nhóm nhảy C.A.C đã gây sốt khi cover lại phần nhảy của ca khúc Để Mị nói cho mà nghe do ca sĩ Hoàng Thùy Linh thể hiện. Video đã thu hút được hơn 5 triệu lượt xem chỉ sau một tuần đăng tải. Nhận xét về màn trình diễn, khán giả Long Minh Minh nhận định: “Đưa trang phục của các dân tộc thiểu số, hình ảnh bản làng được hiện diện dưới thủ đô sẽ gây tò mò, thích thú cho người dân và du khách”.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc