Mãn nhãn với khinh khí cầu trên biển Đà Nẵng

VHO- Mở màn cho mùa du lịch biển 2019, sáng 30.4 tại công viên Biển Đông - TP Đà Nẵng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp với Cty TNHH Khinh khí cầu Ballooning Media tổ chức lễ hội khinh khí cầu trên biển.

Mãn nhãn với khinh khí cầu trên biển Đà Nẵng - ảnh 1

Điểm nhấn trên bãi biển Đà Nẵng sáng 30.4 là những chiếc khinh khí cầu rực rỡ

Có khoảng gần chục khinh khí cầu "treo" lơ lửng trên bầu trời xanh trên biển Phạm Văn Đồng (bao gồm 03 khinh khí cầu đặc biệt, 02 khinh khí cầu bay treo, 02 khinh khí cầu mini). 

Mãn nhãn với khinh khí cầu trên biển Đà Nẵng - ảnh 2

Du khách có thể trải nghiệm khinh khí cầu ở một độ cao nhất định

Từ sáng sớm, các khinh khí cầu đã tập trung tại công viên Biển Đông, các tình nguyện viên ra sức giúp phi công làm phồng khí cầu bằng cách đốt nóng không khí. Hàng trăm người dân và du khách tụ tập với không khí vô cùng hào hứng để chờ đón những màn trình diễn đầu tiên của những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc.

Mãn nhãn với khinh khí cầu trên biển Đà Nẵng - ảnh 3

Chụp hình lưu niệm bên khinh khí cầu

Có mặt tại bãi biển từ 6 giờ sáng, gia đình chị Nguyễn Thu Thảo (du khách Hà Nội) vô cùng hào hứng chờ đợi màn trình diễn đầu tiên của lễ hội khinh khí cầu, "Với gia đình tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến tận mắt những chiếc khinh khí cầu lớn đến như vậy, các con tôi rất phấn khích và thích thú" - chị Thảo cho biết. 

Gia đình anh Hoàng Khánh (du khách Cao Bằng) thì hồi hộp chờ màn trải nghiệm trên khinh khí cầu. Anh cho biết chỉ cần bỏ ra 150.000/người là đã có thể "bay lên trời" ở một độ cao nhất định.

Mãn nhãn với khinh khí cầu trên biển Đà Nẵng - ảnh 4

Ai cũng muốn có những bức ảnh độc đáo với khinh khí cầu

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, người dân và du khách muốn trải nghiệm trên 2 khinh khí cầu bay treo sẽ có giá khoảng 150.000/ người; một khinh khí cầu có sức chứa 3 - 5 người, đủ cho một gia đình muốn cùng nhau khám phá biển Đà Nẵng từ trên cao. Tuy nhiên, do sợ ảnh hưởng đến đường bay của máy bay, các khinh khí cầu chỉ có thể bay lên ở một độ cao nhất định và dừng lại chứ không thể di chuyển quanh thành phố. Lịch trình diễn của các khinh khí cầu bắt đầu từ ngày 30.4 đến 1.5, trong các giờ: sáng từ 6h30 - 8h30; chiều: 16h30 - 18h30; vào ban đêm, khinh khí cầu biểu diễn thổi lửa trong thời gian từ 15 - 20 phút.

 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc