TP.HCM: Khánh thành 2 sân tập bóng đá đủ chuẩn phục vụ các đội tuyển quốc gia

VHO- Ngày 14.4, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) đã tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 2 sân tập tiêu chuẩn quốc tế, có thể phục vụ các đội tuyển Quốc gia khi di chuyển vào TP.HCM. Hai sân tập này toạ lạc trong khuôn viên Trung tâm TDTT Phú Thọ (quận 11), do HFF quản lý và khai thác.

TP.HCM: Khánh thành 2 sân tập bóng đá đủ chuẩn phục vụ các đội tuyển quốc gia - ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành

Theo đó, 2 sân tập mới này có mặt cỏ đạt tiêu chuẩn quốc tế, với chất lượng tương đương với mặt sân Thống Nhất, bởi có cùng đơn vị tư vấn thi công và lắp đặt mặt cỏ. Cả mặt sân Thống Nhất và mặt cỏ ở các sân tập mới đều sử dụng loại cỏ chỉ Bermuda, là loại cỏ chỉ thông dụng nhất trên thế giới hiện tại. 

TP.HCM: Khánh thành 2 sân tập bóng đá đủ chuẩn phục vụ các đội tuyển quốc gia - ảnh 2

Trước mắt 2 sân tập mới sẽ dành cho việc tập luyện và đào tạo trẻ của bóng đá TP.HCM

Tổng thư ký HFF Trần Đình Huấn cho biết: “Các sân tập này sẽ giải quyết tình trạng quá tải của sân Thống Nhất, trong thời gian cao điểm. Trước mắt 2 sân tập mới này sẽ giải quyết chuyện thiếu sân bãi dành cho việc tập luyện và đào tạo trẻ của bóng đá TP.HCM, sau đó phục vụ cho việc tập luyện của 2 đội bóng thành phố đang thi đấu chuyên nghiệp là CLB TP.HCM và CLB bóng đá Sài Gòn. Ngoài ra, khi các ĐTQG tập trung tại TP.HCM sẽ được bố trí tập luyện tại đây”. 

TP.HCM: Khánh thành 2 sân tập bóng đá đủ chuẩn phục vụ các đội tuyển quốc gia - ảnh 3

các sân tập mới đều sử dụng loại cỏ chỉ Bermuda

Còn chuyên gia người Pháp của học viện bóng đá TP.HCM – Lyon, ông Julien Negri cho biết ông rất hài lòng về việc có thêm sân tập cho các cầu thủ trẻ. “Ở TP.HCM, việc tìm kiếm sân tập đúng tiêu chuẩn là rất khó khăn. Nay các sân này khánh thành, tất cả các cầu thủ nhí của học viện bóng đá TP.HCM – Lyon về đây tập luyện. Với mặt cỏ đẹp, chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ của tôi sẽ được nâng lên”, chuyên gia Julien đã chia sẻ.

LÊ HẢI

Ý kiến bạn đọc