Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn với mục tiêu 5.000 VĐV tham gia

Thứ Ba 09/04/2019 | 12:34 GMT+7

VHO- Ngày 9.4, tại TP.HCM, UBND tỉnh Bình Định và báo điện tử VnExpress đã tổ chức giới thiệu về giải VnExpress Marathon (VM) 2019 được diễn ra tại Quy Nhơn vào ngày 9.6 và sẽ là giải chạy thường niên. 

Giám đốc Sở VHTT Bình Định Tạ Xuân Chánh phát biểu tại buổi họp

Theo Ban tổ chức (BTC), giải VM 2019 đặt mục tiêu sẽ thu hút 5.000 VĐV tham gia tranh tài ở 4 cự ly: 5km, 10km, bán marathon (21km) và full marathon (42km). Đối tượng tham dự là người yêu chạy bộ ở mọi lứa tuổi, các VĐV chuyên nghiệp, bán chuyên, nghiệp dư trong nước và quốc tế. Đường chạy được đo đạc, chứng nhận bởi tổ chức quốc tế IAAF/ AIMS (Liên đoàn Điền kinh Thế giới/Hiệp hội Marathon Quốc tế). Điều này đồng nghĩa kết quả tại VM 2019 có thể được sử dụng để đăng ký các giải chạy lớn tầm cỡ thế giới như Boston Marathon. 
Hiện nay giải đã có hơn 3.500 VĐV với 70 nhóm chạy đăng ký, trong đó 35% là nữ và có nhiều gương mặt quen thuộc trong nước và quốc tế ở các giải marathon lớn của Việt Nam. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tham gia chạy và là đại sứ của chương trình.

 Đường chạy VM 2019 tại Quy Nhơn với nhiều khung cảnh đẹp

Giám đốc Sở VHTT Bình Định Tạ Xuân Chánh cho biết: “Quy Nhơn là điểm đến du lịch giàu tiềm năng, có những cung đường chạy dài và rộng, với vẻ đẹp tự nhiên. Đường chạy xuất phát từ Tượng đài Nguyễn Tất Thành, trải dài ven biển trên đường Xuân Diệu và lên cầu Thị Nại, đi hướng về Eo Gió và sau đó lại bám sát bờ biển về lại trung tâm TP. Quy Nhơn. Toàn bộ cung đường chạy sẽ được khóa trong thời gian các VĐV thi đấu. Đây cũng là giải chạy duy nhất có lộ trình đi qua cầu vượt biển dài gần 2,5km - cầu Thị Nại. Qua việc tổ chức giải lần này ngoài việc quảng bá du lịch tỉnh nhà thì đây cũng là cơ hội, kinh nghiệm để tỉnh phát triển phong trào thể thao trên toàn tỉnh, tạo ra phong trào chung đóng góp cho sự phát triển của địa phương”.

Đây là giải chạy duy nhất có lộ trình đi qua cầu vượt biển Thị Nại dài gần 2,5km

Nằm trong khuôn khổ của VM 2019, một đường chạy riêng biệt được thiết kế dành riêng cho trẻ em tham gia chạy cùng cha mẹ mang tên: “Run for Kids - Chạy vì các bạn nhỏ”. Run for Kids khuyến khích tinh thần sẻ chia, đồng thời quyên góp xây dựng hạ tầng giáo dục cho miền núi. Ngoài phần tiền trích ra từ phí đóng, nhà tài trợ của Run for Kids sẽ ủng hộ toàn bộ số tiền xây dựng một ngôi trường tại miền núi. Tại giải có 56 giải thưởng, với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.
Hiện nay, phong trào chạy bộ phát triển mạnh ở Việt Nam từ vài năm gần đây, với khoảng 25.000 người thường xuyên tập luyện và dự thi các giải chạy trong nước, vì vậy giải VM 2019 lần này cũng hướng đến sự lan tỏa tinh thần thể thao, truyền cảm hứng sống khoẻ, lành mạnh cho người dân địa phương nói riêng và cả nước nói chung.  

LÊ HẢI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top